Hotline 24/7
08983-08983

Dẫn chương trình VTV, đa dạng vùng miền hay theo giọng chuẩn?

Xung quanh câu chuyện MC nam giọng miền Nam đầu tiên "giữ sóng" thời sự Đài truyền hình Việt Nam (VTV), những ngày qua TTO tiếp tục nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc.

Việt Phong trong bản tin thời sự của VTV - Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh các ý kiến khen đây là bước đột phá mới, bạn đọc còn đề nghị sắp tới VTV nên mạnh dạn thử nghiệm thêm MC giọng các vùng miền khác nhau để làm đa dạng và hấp dẫn cho các bản tin thời sự trên sóng Đài truyền hình quốc gia.

Bước đột phá

Nối gót các gương mặt đàn chị từ miền Nam ra “giữ sóng” trên kênh thời sự quốc gia như: Hoài Anh, Thúy Hằng, việc Việt Phong - MC nam nói giọng miền Nam đầu tiên - xuất hiện trên sóng của VTV, theo nhiều bạn đọc, trước hết phải dành lợi khen ngợi cho nỗ lực của chàng MC gốc Cà Mau này, đồng thời phải kể đến tầm nhìn mới của ban giám đốc VTV.

Là người Sài Gòn, lâu nay chỉ quen thuộc những giọng đọc của MC miền Nam, bạn đọc nick name Voi hào hứng chia sẻ: "Lúc trước chỉ toàn nghe tin tức HTV7 hay HTV9, bây giờ lại có thể nghe thêm VTV. Mừng quá...".

Tương tự, bạn đọc Cẩm Vân viết: "Đúng là VTV cần một nam miền Nam. Chúng tôi là người miền Nam nên muốn nghe giọng miền Nam. Cảm ơn đổi mới của VTV!".

Cũng nhân sự kiện VTV có sự đổi mới này, một bạn đọc nick name Ý kiến người già tranh thủ góp ý thêmvới nhà đài, khi viết: "Các MC VTV, nhất là nữ, khi đọc tin trên sóng truyền hình quốc gia nên nhớ đọc chậm lại, rõ chữ. Nên nhớ mình vì mọi người, không phải mọi người vì mình. Nhất là mấy cô nữ mới vào làm sau này, đẹp lắm nhưng nói không nghe kịp...".

Đa dạng hóa vùng miền?

VTV là đài truyền hình quốc gia, và theo góp ý của một vài bạn đọc, chỉ có MC giọng Bắc hay giọng Nam thôi vẫn chưa đủ mà cần phải có thêm giọng miền Trung nữa để những bạn xem đài người miền Trung thấy "dáng dấp" của địa phương mình trong đó.

Trong khi đó, bạn đọc nick name vothanhchuan đề nghị: "Giọng Bắc, giọngNam đã có, chỉ thiếu mỗi miền Trung. Giọng Huế rất hay, dễ nghe sao không thấy?".

Tranh thủ thêm, bạn đọc tên Thành viết: "Cho BTV - MC VTV nói tiếng Quảng nữa thì hay biết mấy!".

BTV Hoài Anh (bìa trái) cùng hai đồng nghiệp đoạt giải Người dẫn chương trình được yêu thích trong năm 2009 do tạp chí Truyền Hình - Đài truyền hình VN tổ chức- Ảnh: Hải Hưng

Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến cho rằng đã là đài truyền hình trung ương, do đó giọng vùng miền nào không quan trọng,cái chính là người MC phải phát âm chuẩn tiếng Việt trên các chương trình thời sự.

Ủng hộ ý kiến này, bạn đọc Huy Hoàng viết: "Tôi ở miền Trung, đã nhiều năm sống, sinh hoạt với cả anh chị em ba miền nên giọng vùng miền nào cũng đều nghe và hiểu hết. Do vậy, không phân biệt ở đâu miễn nói, đọc đúng chữ, nghĩa, rõ ràng và diễn đạt biểu cảm theo nội dung tình huống sự việc trong bài viết là tuyệt vời".

Theo M.Nhiên - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X