Hotline 24/7
08983-08983

Đặc nhiệm Mỹ - Anh suýt chết vì Tu-22M3 Nga ném bom rải thảm

Bộ quốc phòng Mỹ vừa cho biết, máy bay ném bom Tu-22M3 Nga vừa ném bom trúng một căn cứ bí mật của Liên quân do Mỹ chỉ huy ở Syria.

Nga liên tục oanh tạc bằng máy bay ném bom Tu-22M3

Vừa qua, tờ “Tin tức phố Wall” của Mỹ (The Wall Street Journal) dẫn nguồn tin riêng của mình cho biết rằng, vào cuối tháng 6, máy bay ném bom của Nga đã đánh bom trúng một địa điểm được coi là căn cứ bí mật của liên quân chống IS do Mỹ lãnh đạo, ở khu vực phía đông nam Syria.

Từ cuối tháng 6 đến nay, Nga đã nối lại các vụ tấn công vào căn cứ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria, bằng các phi vụ tấn công tên lửa hành trình và những cuộc oanh tạc của máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, cất cánh từ các sân bay trong nước.

Lúc xuất phát, các máy bay ném bom tầm xa sẽ được yểm trợ bằng các chiến đấu cơ từ trong nước đến Iran, Iraq. Sau khi bay vào không phận Syria, những máy bay này sẽ được sự yểm hộ của các chiến đấu cơ tiên tiến Su-35 của VKS đồn trú ở căn cứ không quân Hmeymim.

Theo truyền thông, ít nhất là đã có 24 lượt máy bay Tu-22M3 được huy động cho nhiệm vụ bay từ Nga tới tận Syria để ném bom rải thảm vào các căn cứ IS. Mỗi chiếc máy bay ném bom chiến lược này có thể mang tới 24 tấn bom đạn, đủ khả năng hủy diệt một khu vực rất rộng.

Trong 3 đợt ném bom hủy diệt gần đây nhất là vào các ngày 12/7, 14/7 và 21/7, Nga chủ yếu tập trung oanh tác các mục tiêu ở tỉnh Homs, chủ yếu là ở khu vực Thành cổ Palmyra, tiêu diệt hàng chục đầu não chỉ huy, công trình quân sự và kho bãi của khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Nga ném bom trúng căn cứ bí mật của liên quân Mỹ

The Wall Street Journal cho biết, Mỹ và liên quân tuyên bố rằng, họ thường xuyên duy trì một số lượng không lớn binh lính ở Syria, chủ yếu là lực lượng đặc nhiệm và các chuyên gia huấn luyện cho các nhóm đối lập ôn hòa chống chính phủ của Tổng thống Basha al-Assad.

Dac nhiem My-Anh suyt chet vi Tu-22M3 Nga nem bom rai tham

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga oanh kích mục tiêu IS ở Syria

Theo tin của tờ báo này, lực lượng của liên quân Mỹ sử dụng căn cứ đó không thường xuyên nhưng trước thời điểm máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga đánh phá căn cứ này, lực lượng đặc nhiệm Mỹ và binh sĩ Anh vừa tới đó để thực hiện một nhiệm vụ ở khu vực này.

Rất may là khi các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của nhóm Không quân thuộc lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga ở Syria tiến hành oanh tạc, binh lính Mỹ-Anh vừa rời khỏi căn cứ một ngày trước đó, nếu không, họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tra lời phỏng vấn của truyền thông về việc Điện Kremlin có biết về sự cố này hay không, thư ký báo chí của tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, ông không có tin tức gì về vụ không kích của VKS vào căn cứ Mỹ ở Syria.

"Không, tôi không biết. Và trong trường hợp này, tôi không có gì để bình luận về các dòng tin như của báo chí" - Phát ngôn viên điện Kremlin nói rõ rằng, hoạt động của VKS trên lãnh thổ Syria do Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm và ông tư vấn cho phóng viên nên hỏi ý kiến của Bộ Quốc phòng.

Một tháng, Nga 2 lần ném bom vào phe “đối lập ôn hòa”

Trước đó, vào ngày 17/6, Mỹ cáo buộc các máy bay của không quân Nga không nhắm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hay al-Qaeda mà tiếp tục không kích lần thứ 2 vào lực lượng “đối lập ôn hòa” do họ hậu thuẫn tại Syria.

Một quan chức Mỹ giấu tên trên khẳng định rằng, một số lượng nhỏ các tay súng “đối lập ôn hòa” Syria đã bị các chiến đấu cơ của Nga tiêu diệt trong các vụ không kích hôm 16-6 ở khu vực gần al-Tanf , thuộc miền nam Syria.

Lầu Năm Góc đã chỉ trích vụ tấn công này và bày tỏ sự quan ngại về những ý đồ của Nga tại Syria. Hoạt động của Moscow không nhằm mục đích yểm trợ bất cứ hoạt động nào, khi không hề có lực lượng mặt đất của Nga hay của Syria hiện diện ở đó, vào thời điểm diễn ra cuộc không kích.

Khi được hỏi về sự kiện này, Điện Kremlin cho biết rằng, khi tiến hành các cuộc không kích tại Syria, máy bay rất khó để phân biệt giữa các lực lượng “đối lập ôn hòa” và các tay súng khủng bố Hồi giáo cực đoan dưới mặt đất, bởi vì chúng thường “sát cánh bên nhau”.

Phía Nga cũng đã cáo buộc các phe nhóm “đối lập ôn hòa” do Mỹ hậu thuẫn như Quân đội Syria Tự do (FSA) hay Ahrar al-Sam đã liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria là al-Nusra (nằm trong danh sách khủng bố do Liên Hiệp Quốc công bố), do đó các nhóm này cũng phải bị coi là khủng bố.

Đại diện của Bộ quốc phòng Nga cũng đã trả lời cáo buộc của Hoa Kỳ rằng, mục tiêu không kích của họ là những đối tượng nằm cách xa vành ngoài lãnh thổ mà phía Mỹ tuyên bố là khu vực hành động của phe đối lập tham gia chế độ ngừng bắn tới hơn 300 km.

Không tiết lộ thông tin thì...

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga là Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh rằng, Nga không hề có lỗi trong vấn đề này, bởi họ đã hành động đúng với các thủ tục quy định và đã báo trước cho liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu về sự lựa chọn mục tiêu.

Ông tố cáo rằng, chính Mỹ là bên không làm theo thỏa thuận, tức là không cung cấp tọa độ của các khu vực mà họ cho là do các nhóm vũ trang đối lập kiểm soát. Do đó, nếu phe đối lập thân Mỹ có bị ném bom trúng thì Nga cũng không có lỗi gì trong các phi vụ này.

Ông Konashenkov nói thêm rằng, từ lâu nay Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất với phía Hoa Kỳ cùng lập ra bản đồ thống nhất về thực trạng phân bố vị trí của các lực lượng Syria hiện nay, nhưng công việc này hiện nay không hề có tiến bộ nào do phía Mỹ từ chối hợp tác.

Các nhà phân tích cho rằng, sở dĩ Washington không công bố tọa độ cụ thể của các nhóm đối lập cho Moscow là vì sợ Nga và Syria nắm hết quân số, địa điểm bố trí và âm mưu, ý đồ của phe chống chính phủ, để từ đó vạch kế hoạch tiêu diệt lực lượng nổi dậy.

Cũng như vậy, Mỹ và liên quân cũng không thể tiết lộ vị trí các căn cứ bí mật và thời điểm lực lượng đặc nhiệm của họ ở Syria di chuyển đến đó bởi như vậy sẽ bị lộ mục tiêu nhắm tới hoặc ý đồ tác chiến ở khu vực đó.

Mà các căn cứ bí mật của lực lượng đặc nhiệm thường nằm ở các khu vực gần các chiến trường quan trọng, thậm chí là đan xen trong các khu vực có các căn cứ phiến quân. Do đó, nếu Mỹ không thông báo về điều đó, rất có thể các căn cứ này sẽ tiếp tục “ăn bom”.

Theo Huy Bình - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X