Hotline 24/7
08983-08983

Cứu cánh tay bị nhiễm trùng cho em bé sinh non

Bé gái sinh non bị hoại tử cẳng tay trái, được bác sĩ TP HCM đặt máy áp lực âm để giữ lại cánh tay.

Bé gái quê An Giang chào đời ngày 4/7 ở tuần thứ 30 của thai kỳ, nặng 1,6 kg. Một tuần sau bé được bệnh viện địa phương chuyển đến BV Nhi đồng 1. Bác sĩ ghi nhận cánh tay phải của bệnh nhi phù, cẳng tay tím, hoại tử lan rộng từ bàn tay lên gần khuỷu tay phải, lộ xương. Các kết quả xét nghiệm, kiểm tra cho thấy bệnh nhi bị viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, viêm ruột hoại tử...

Bé gái hiện đã qua nguy kịch, giữ được cánh tay. Ảnh: Lê Phương


Bé được điều trị tích cực bằng kháng sinh, cắt lọc nhưng bệnh không cải thiện. Nhiễm trùng hoại tử ngày càng nặng, các ngón tay không thể bảo tồn phải tháo bỏ. Trước nguy cơ đoạn chi, nguy hiểm đến tính mạng của bé, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, tìm giải pháp cứu chữa. Các bác sĩ đã quyết định đặt hệ thống chăm sóc vết thương dưới áp lực âm, tưới rửa liên tục bằng nước muối sinh lý.

BS Lê Hữu Phước, Khoa Phỏng Tạo hình, BV Nhi đồng 1 cho biết đây là lần đầu bệnh viện áp dụng phương pháp này trên bệnh nhi sơ sinh. Bé đáp ứng tốt và được ngưng máy áp lực âm sau 10 ngày điều trị. Hiện bệnh nhi bình phục tốt, cân nặng đạt 2,3 kg, bệnh viêm màng não mủ dần được kiểm soát.

BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc BV Nhi đồng 1 cho biết sự phục hồi kỳ diệu nhờ phương pháp mới giúp các bác sĩ có thể ghép da thành công, giữ được cánh tay và tính mạng bệnh nhi. Giải pháp này được kỳ vọng tạo bước đột phá trong chăm sóc, điều trị những trường hợp nhiễm trùng, hoại tử nặng ở trẻ.

Theo Lê Phương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X