Hotline 24/7
08983-08983

Chồng nhiễm thủy đậu có cần cách ly vợ đang mang thai?

Em năm nay 29 tuổi. Vợ em đang mang thai tháng thứ 6. Mới đây em phát hiện mình có mọc một số mụn nước và có hiện tượng ngứa rát.

Em thấy nó rất giống với triệu chứng của bệnh thủy đậu. Xin hỏi, nếu thực sự em bị thủy đậu thì có ảnh hưởng gì tới vợ và thai nhi không? Có cần cách ly em với cô ấy để tránh trường hợp lây nhiễm cho vợ không? Vợ em đã mắc thủy đậu một lần trước đây rồi. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.

(gaulam…@gmail.com)

Chào bạn,

Nếu thực sự chồng bị thủy đậu và vợ đang mang thai 06 tháng thì không ảnh hưởng gì đến thai nhi.

Vợ đã mắc bệnh thủy đậu trước đây rồi thường có miễn dịch với bệnh thủy đậu suốt đời nên không phải lo lắng sẽ lây nhiễm thủy đậu cho vợ.

Tuy nhiên, một số rất ít trường hợp đã từng nhiễm thủy đậu vẫn có thể bị thủy đậu lần hai và nếu có bị thì thường là nhẹ. Vì vậy cũng cần cách ly người bệnh thủy đậu với thai phụ để đảm bảo an toàn nhất .

Nếu mẹ bị nhiễm thủy đậu ở tuổi thai 06 tháng thì hầu như không ảnh hưởng cho thai nhi.Vì vậy, vợ chồng bạn hãy yên tâm nhé!

AloBacsi.vn
Theo BS CKI Trần Anh Lan - Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X