Hotline 24/7
08983-08983

Chồng "Đánh trống lảng" sau khi vợ sinh

(Hôn nTôi nghe nói, phụ nữ sau sinh thì “cửa mình” nở rộng làm chồng mau chán. Tôi rất lo, không biết đây có phải là nguyên nhân hay không.

Tôi mới sinh con đầu lòng và đã bắt đầu quan hệ vợ chồng trở lại. Nhưng tôi nhận thấy ông xã có vẻ miễn cưỡng, không còn "nhiệt tình" như trước. Tôi nghe nói, phụ nữ sau sinh thì "cửa mình" nở rộng làm chồng mau chán. Tôi rất lo, không biết đây có phải là nguyên nhân hay không...

M. Tú (TPHCM)

Chong
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Trong những nguyên nhân thiếu nhiệt tình với tình dục sau sinh, người ta thường nhắc nhiều đến các bà, các cô mà bỏ quên các ông, đối tượng dễ bị tổn thương không kém.

Có nhiều lý do khiến ham muốn của phụ nữ bị đình trệ sau sinh như chậm cân bằng hormone, sợ có thai lại, sợ sinh đẻ lần nữa, sợ cơ thể không còn như xưa làm chồng chán, sợ dãn âm đạo, sợ nuôi con nhỏ… Với các ông, căn nguyên chứng "mất lửa" cũng gần như thế, nhưng do không phải sinh nở nên hầu hết nguyên cớ xuất phát từ tâm lý.

Thủ phạm đầu tiên, đặc biệt với những ông bố trẻ, là cú stress có con. Chỉ với việc phải nhẹ nhàng trong chuyện vợ chồng, sợ đánh thức cục cưng đã đủ làm nhiều quý ông mất hứng. Những ông khác vì chứng kiến cuộc vượt cạn khổ sở của bà xã mà áy náy, thấy mình có một phần trách nhiệm làm… khổ vợ.

Có ông được phép vào tận phòng sinh cầm tay động viên vợ (một số bệnh viện cho chồng vào phòng sinh lúc vợ lâm bồn), vô tình chứng kiến toàn bộ những tình tiết cuộc sinh không được tế nhị của phụ nữ khi đau đẻ, bị ám thị rồi "mất điện nguồn" luôn.

Có ông lại bị vợ từ chối quá bạo liệt hay bị vướng "cấm vận" sau sinh quá lâu. Có ông tự ái vì nhận ra "diễn xuất" của bà xã (nhiều quý cô sợ chồng "đợi" lâu sinh tật nên giả vờ thích thú giữ chồng)...

Lý do sau sinh nở rộng âm đạo hay cơ đáy chậu làm thiệt thòi quyền lợi của các ông, là không thỏa đáng, có phần phóng đại thái quá. Nhiều quý bà, quý cô nghe chung chung về tình trạng này rồi cứ tin rằng mình là kẻ thua thiệt và ông xã cũng bị vạ lây (trong khi thiệt hại nếu có cũng chỉ ở mức sơ sài, hoàn toàn có thể bỏ qua hay thậm chí không thể nhận ra.

Việc này cũng giống trường hợp các ông cho rằng độ dày của bao cao su làm thiệt hại khoái cảm của họ, nhưng nếu so với lúc không mang thì chẳng ai phân biệt được sai khác).

Bạn thân mến, tất nhiên không phải mọi tình tiết trên đều đúng với ông xã bạn, nhưng nhiều khả năng một nguyên cớ tâm lý nào đó đã khiến anh ấy lợt lạt với chuyện vợ chồng sau sinh nở của vợ.

Đồng thời, có lẽ cũng có khả năng chính bạn vô tình hay hữu ý đã dựng nó lên. Do vậy, tốt nhất bạn nên chủ động rà soát lại đâu là nguyên cớ hoặc khéo léo thu được tâm tình từ "ruột gan" ông xã bạn. Nói chung, với phái mạnh thì tiên lượng của những ca "đánh trống lảng" sau sinh như thế này tương đối tốt, đừng quá lo bạn nhé.

Theo BS Đỗ Minh Tuấn - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X