Hotline 24/7
08983-08983

Cậu bé 2 tuổi suýt chết vì bỏng ngô mắc kẹt ở phổi

Nash Goddard, 2 tuổi, suýt chết vì ăn bỏng ngô sau khi chúng mắc kẹt trong phổi, gây nhiễm trùng.

Theo Daily Mail, Nash ăn bỏng ngô khi xem phim cùng bố mẹ tại nhà ở Denver, Colorado (Mỹ). Ban đầu cậu bé bị nghẹn nhưng sau đó mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường.

Ngày hôm sau, Nash bị ho và hơi sốt. Cảm thấy không ổn, mẹ của cậu bé, Nicole, 39 tuổi, đã gọi điện cho bác sĩ và được yêu cầu đưa con tới bệnh viện.

Xét nghiệm cho thấy cậu bé bị viêm phổi do những miếng bỏng ngô bị rơi vào cơ quan này. Cơ thể của Nash nhận thấy bỏng ngô là dị vật lạ nên đã tạo mủ xung quanh nó. Bệnh viện Nhi tại Aurora, Colorado, nơi Nash nhập viện, đã nhanh chóng chụp X-quang và nội soi phế quản.

Nash phải nhập viện vì viêm phổi do ăn bỏng ngô. Ảnh: Dailymail

Sau đó, các bác sĩ đã tiêm thuốc gây mê cho cậu bé và thực hiện hai ca phẫu thuật riêng biệt để lấy những mẩu bỏng ngô ra khỏi phổi. Các bác sĩ đã loại bỏ thành công 6 mẩu bỏng ngô trong phổi của Nash ở ca phẫu thuật đầu tiên. Nhưng họ không thể lấy ra hết bỏng ngô vì tình trạng viêm.

Hai ngày sau, Nash được thực hiện ca phẫu thuật thứ hai và bác sĩ đã loại bỏ được miếng bỏng ngô cuối cùng. Rất may, sau 3 ngày nằm viện, cậu bé đã bình phục rất tốt và được phép về nhà ngay sau đó.

"Nash không ho khi bị nghẹn, vì vậy chúng tôi cho rằng con đã nuốt bỏng ngô. Chúng tôi không nghĩ rằng bỏng ngô có thể gây ra rủi ro như vậy. Đó thật sự là cơn ác mộng", Cô Nicole chia sẻ.

Các bác sĩ sau đó đã cảnh báo Nicole rằng cô không nên cho trẻ dưới 5 tuổi ăn bỏng ngô vì đó là nguy cơ gây ra nghẹt thở và các biến chứng khác ở trẻ.

Theo Phương Mai - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X