Hotline 24/7
08983-08983

Cắt bỏ 2 buồng trứng vì u nang, còn nữ tính không?

(AloBacsi) - Tôi nghe nói cắt như vậy sẽ không còn nữ tính? Nếu mất nữ tính thì tôi phải “lấy lại” bằng cách nào?

Tôi 34 tuổi, 4 tháng trước tôi đã cắt cả 2 bên buồng trứng do u nang. Tôi nghe nói cắt như vậy sẽ không còn nữ tính? Nếu mất nữ tính thì tôi phải “lấy lại” bằng cách nào? Mong BS tư vấn giúp tôi. (Nguyễn Quỳnh Mai - TP.HCM)

 

Ảnh minh họa 

 

Trả lời:

 

Bạn Quỳnh Mai thân mến,

 

Buồng trứng có chức năng ngoại tiết là tiết ra trứng và chức năng nội tiết là tiết ra các nội tiết tố nữ giúp người phụ nữ phát triển và duy trì giới tính nữ. Đến tuổi 48-50, thường phụ nữ sẽ mãn kinh vì buồng trứng teo dần và không hoạt động nữa, lúc đó cơ thể già yếu đi theo tiến trình sinh lý tự nhiên của con người.

 

Ở người đã phẫu thuật cắt 2 buồng trứng, tức là cũng giống như đã mãn kinh (mãn kinh sớm), điều này có ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tâm sinh lý của người phụ nữ. Để tránh những biểu hiện không tốt khi cắt 2 buồng trứng, người ta đã sử dụng một lượng nội tiết tương tự như nội tiết của hai buồng trứng sản xuất ra, còn gọi liệu pháp hormon thay thế.

 

Trường hợp của bạn, nếu có chỉ định, bác sĩ sẽ kê đơn và hướng dẫn cách dùng cụ thể. Ưu điểm của liệu pháp này là giúp bảo vệ sức khỏe không bị suy giảm quá sớm và hàng tháng bạn vẫn có kinh giống như khi còn buồng trứng.

 

Tuy nhiên, người ta cũng thấy tỷ lệ ung thư niêm mạc tử cung có thể gặp ở người dùng liệu pháp hormon thay thế. Vì vậy, bạn nên dùng thuốc theo chỉ định và nhớ khám phụ khoa định kỳ.

 

BS Chuyên khoa của AloBacsi

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X