Hotline 24/7
08983-08983

Biên tập viên truyền hình "rửa" xe máy trộm cắp để bán

Thủ đoạn của các đối tượng là mua xe ăn trộm giá rẻ rồi thay biển số, giấy tờ để bán cho các cửa hiệu cầm đồ.


Trước đó, ngày 15/8, Đội 6 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quyết (26 tuổi) - trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi) quê Nam Định, hiện đang trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Quyết đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản; còn Thanh Tùng là biên tập viên của một đài truyền hình. Tang vật thu giữ là 6 xe máy, trong đó có 3 xe AirBlade, 2 xe SH.

 Tang vật thu giữ của vụ án
Tang vật thu giữ của vụ án

Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng này có quen một người tên Trần Văn Tuyển (30 tuổi) - quê ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngày 13/8, Tuyển điện thoại cho Tùng bảo đến khu vực khách sạn Mường Thanh để gặp Dương (quê Hải Phòng) để mua một xe máy AirBlade. Do bận việc nên Tùng gọi điện cho Quyết để bàn giao 16 triệu đồng và nhận xe không giấy tờ đăng ký.

Mua xe xong, Quyết cho Nguyễn Văn Đạt (24 tuổi) - trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam mượn đi chơi. Tuy nhiên, khi Đạt đang di chuyển trên đường Phạm Hùng thì bị Tổ công tác Y8/141, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực này bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, chiều 14/8, Thanh Tùng bị bắt giữ.

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra, Tuyển điều hành Tùng và Quyết qua điện thoại để đi mua xe trộm cắp. Nhưng chiếc xe này sẽ dùng biển số giả, giấy tờ giả rồi đưa đến hiệu cầm đồ cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Tuyến nhưng tên này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 14/8, công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 nghi can gồm Nguyễn Khánh Cường (ở Hà Nội), Phạm Văn Thành (ở Hải Phòng), Nguyễn Anh Tuấn, Chu Văn Hưởng và Nguyễn Văn Cần (cùng ở Quảng Ninh) vì liên quan đến 16 vụ trộm cắp, tiêu thụ xe gian qua nhiều tỉnh thành.

Được biết, ngày 5/8, Công an phường Phương Mai (Đống Đa) bắt quả tang Cường tàng trữ chất ma túy, đồng thời phát hiện Cường mang theo nhiều đồ nghề để phá khóa xe máy.

Tại cơ quan công an, Cường khai từ tháng 6 đến nay đã gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng.

Hiện cơ quan công an đã xác định được 9 người bị hại, thu giữ 11 xe máy các loại.

AloBacsi.vn
Theo Thu Hà - Báo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X