Hotline 24/7
08983-08983

Beckham mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ

Mặc dù bị hen suyễn bẩm sinh, nhưng điều đó không thể ngăn cản quyết tâm chơi bóng chuyên nghiệp của Becks.

Hình ảnh tiền vệ ngôi sao David Beckham dùng ống xịt làm dịu cơn hen suyễn đã được truyền hình Mỹ thu lại và phát hình lần đầu tiên. Người hâm mộ sẽ còn bất ngờ hơn khi biết rằng Becks mắc căn bệnh hô hấp này từ thuở nhỏ.

Becks dùng ống xịt được thu lại trong trận chung kết giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS

Dù chơi bóng đá đỉnh cao và đã đầu quân cho những CLB lớn được quan tâm như Manchester United và Real Madrid, đồng thời tỏa sáng trong màu áo những đội bóng này, nhưng ít ai biết được rằng cầu thủ sinh năm 1975 mắc bệnh hen suyễn. Anh thường xuyên phải dùng ống xịt, song chưa từng tiết lộ bí mật cá nhân.

Người đại diện của Becks, ông Simon Oliveira nói: “David bị hen suyễn bẩm sinh. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản quyết tâm chơi bóng chuyên nghiệp của cậu ấy.”

Trong khi đó, bác sĩ Mike Thomas, trưởng ban đại diện cho Hiệp hội nghiên cứu hen suyễn Vương quốc Anh, cho biết: “Hen suyễn không phải căn bệnh hiếm trong giới vận động viên. Cầu thủ Paul Scholes vận động viên điền kinh nổi tiếng Paula Radcliffe đều phải dùng ống xịt như Becks.”

 
Theo Bưu Điện Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X