Ngày 20/9, Công an quận Bình Tân cho biết, đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Lưu (SN 1989, quê tỉnh Quảng Ngãi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) để điều tra về hành vi trộm thiết bị máy chụp ảnh không phá hủy (NDT) có chứa nguồn phóng xạ nguy hiểm của Công ty APAVE Châu Á Thái Bình Dương vào ngày 11/9.

Trước đó, vào ngày 15/9, Công an phường 4, quận Tân Bình nhận được tin báo của Cty APAVE về việc nơi chứa các thiết bị chuyên dụng của Cty tại số 521/67/60A đường Nguyễn Đình Khơi, phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp thiết bị có nguồn phóng xạ gây nguy hiểm.

Theo nội dung thông báo của công ty, kẻ gian đã hai lần đột nhập, lấy đi 2 thiết bị có chứa nguồn phóng xạ. Cụ thể, vào ngày 6/9, lợi dụng sơ hở của nhân viên, kẻ gian đã lấy trộm 1 máy phóng xạ XRAY để ở tầng trệt. Tuy bị mất thiết bị nguy hiểm nhưng nhân viên không báo lên cấp trên.

Tiếp tục đến ngày 11/9, hai nhân viên trông coi thiết bị tại địa chỉ trên lại phát hiện mất thiết bị chụp ảnh NDT nên đã trình báo lãnh đạo công ty, sau đó công ty trình báo cơ quan công an cùng cơ quan quản lý chuyên ngành.

Nhận định các thiết bị bị mất cắp - cụ thể là máy chụp ảnh NDT có chứa nguồn phóng xạ Ir-192 có họat độ 20,5 Curie (Ci), trong trường hợp nguồn phóng xạ được đưa ra khỏi thiết bị sẽ gây nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe của người dân nên Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TPHCM đã ra thông báo truy tìm thiết bị trên.

Đồng thời, UBND TPHCM kết hợp cùng các cơ quan liên quan lập Tổ công tác truy tìm thiết bị gồm nhiều cơ quan chuyên môn của thành phố cũng như của trung ương. Lực lượng Công an TPHCM và quận Tân Bình vào cuộc điều tra, phối hợp cùng Tổ công tác tiến hành truy tìm tại hàng chục địa điểm khả nghi trên nhiều quận khác nhau; thông báo cho người dân biết để phối hợp truy tìm thiết bị nguy hiểm.

Đến cuối giờ chiều ngày 18/9, bằng nguồn tin của quần chúng và các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã tiếp cận được nơi chứa thiết bị tại số 111/15 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú nên đã cho phong tỏa, đo nồng độ phóng xạ, kết hợp cùng Tổ công tác chuyên ngành thu hồi, đưa thiết bị về đơn vị chủ quản an toàn.

Tại đây, đối tượng Lưu được mời về cơ quan công an để làm việc. Xác định Lưu có liên quan đến vụ mất cắp thiết bị chụp ảnh NDT trên nên Công an quận Tân Bình đã ra quyết định bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.