Hotline 24/7
08983-08983

Bà Aung San Suu Kyi cùng lúc giữ 4 ghế bộ trưởng quan trọng của Myanmar

Theo hãng thông tấn DPA, ngoài ghế Bộ trưởng Ngoại giao, bà Suu Kyi còn kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống.

Bà Suu Kyi đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào sáng nay 30/3 (Ảnh: Hein Htet/EPA)

Trong buổi sáng nay 30/3, Lãnh đạo Đảng NLD cầm quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao cùng 3 chức bộ trưởng khác trong Chính phủ Myanmar mới, chấm dứt các đồn đoán về vai trò và vị trí của bà.

Theo hãng thông tấn DPA, ngoài ghế Bộ trưởng Ngoại giao, bà Suu Kyi còn kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống.

Trong khi đó, ông Htin Kyaw, thành viên Đảng NLD và là đồng minh thân cận của bà Suu Kyi, không ngoài dự đoán đã được chỉ định làm Tổng thống mới của Myanmar.

Cùng tuyên thệ nhậm chức với bà Suu Kyi còn có 17 Bộ trưởng các ngành khác của Myanmar, các thành viên của Hội đồng Hiến pháp và các thành viên Ủy ban Bầu cử. Hai Phó tổng thống, trong đó có một vị là của phe quân sự, cũng tuyên thệ nhậm chức tại Tòa nhà Quốc hội Myanmar.

Đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng áp đảo với 80% số phiếu, trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2015. Tuy nhiên một điều khoản trong hiến pháp cũ đã khiến bà không thể trực tiếp lãnh đạo Myanmar trong vai trò Tổng thống.

Theo Tuấn Ngọc - VnTinnhanh - Đại Đoàn Kết

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X