Hotline 24/7
08983-08983

5 người chết, 14 người mất tích do mưa lũ

Sau bão Wipha, Thanh Hoá là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất với 3 người chết và 13 nạn nhân mất tích.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến 17h ngày 4/8, ngoài thiệt hại tại Thanh Hoá, mưa lũ còn khiến một người chết ở tỉnh Bắc Kạn, làm chết một người và làm bị thương một người ở tỉnh Điện Biên.

Nước lũ đổ về các con suối ở Mường Lát (Thanh Hoá) trong sáng 3/8. Ảnh: Mường Lát

Mưa lũ cũng làm gần 50 căn nhà sập hoặc cuốn trôi (Thanh Hóa: 32 nhà, Lạng Sơn: 15 nhà); 50 căn hư hại nặng và gần 200 nhà bị thiệt hại một phần.

Sau hơn một ngày bị cô lập, ngày 4/8 các lực lượng cứu hộ đã đến được huyện Quan Sơn (Thanh Hoá). Tuy nhiên tại Thanh Hoá vẫn còn một số địa bàn chưa tiếp cận gồm: xã Mường Lý, Nhi Sơn, Phù Nhi và hai bản của xã Tam Trung. Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm người mất tích; thiết lập, duy trì thông tin liên lạc tại các địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực bị chia cắt.

Tại Hà Nội, các điểm ngập úng ở nội thành đã rút hết nước, tuy nhiên vẫn còn điểm tại Đại lộ Thăng Long (khu vực gầm chui dân sinh số 3, 5, 6). Công ty thoát nước tiếp tục triển khai lực lượng, bơm cưỡng bức ở điểm ngập trên.

Mưa lớn trong ngày 3-4/8 đã làm nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập. Ảnh: Ngọc Thành

Số liệu quan trắc cho thấy, từ ngày 2 đến ngày 4/8, hoàn lưu bão Wipha gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa tại Quất Đông (Quảng Ninh) trên 380 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hơn 420 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 400 mm, Phủ Lý (Hà Nam) 380, Bất Bọt (Thanh Hóa) 310 mm, đặc biệt tại Mường Lát (Thanh Hóa) trên 500 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp diễn trong đêm 4 và ngày 5/8 tại Thanh Hoá, Nghệ An và có xu hướng giảm dần và chấm dứt hẳn trong 3-4 ngày tới. Lũ trên các sông sẽ lên cao, sau đó giảm dần do lượng mưa giảm. Từ ngày 10 đến 30/8 sẽ có ít nhất một đến hai cơn áp thấp, áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên biển Đông và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong khoảng thời gian trên sẽ có 3-4 đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

 

Khoảng 22g ngày 2/8, bão Wipha, cơn bão thứ ba ở biển Đông, đổ bộ vào phía bắc tỉnh Quảng Ninh gây gió mạnh, mưa to, mất điện diện rộng. Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đồng bằng trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa, gây sức gió 40-50 km/h, mưa rất to.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X