Hotline 24/7
08983-08983

2.029 người Thanh Hóa bị chó cắn phải điều trị

Đàn chó nuôi ở Thanh Hóa chưa được tiêm phòng triệt để.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2014 đến nay toàn tỉnh có 2.029 người bị chó cắn.

Trong số đó có 28 người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn, phải tiêm phòng và điều trị, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh này cũng có hai người chết do chó dại cắn.

Nguyên nhân chủ yếu để xảy ra bệnh dại tại Thanh Hóa là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng bệnh dại triệt để, tình trạng chó nuôi thả rông không được quản lý còn phổ biến, dẫn đến nhiều người bị chó cắn. Nhiều người bị chó cắn không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng, bị phát hiện dại và tử vong.

AloBacsi.vn
Theo Hà Đồng - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X