Hotline 24/7
08983-08983

Việt Nam đã sẵn sàng triển khai “hộ chiếu vắc xin”; số ca mắc COVID-19 tăng đáng ngại ở Thái Lan, Campuchia

Ba nhóm đầu tiên có thể triển khai “hộ chiếu vắc xin” là người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư và khách du lịch quốc tế đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Việt Nam đã sẵn sàng triển khai “hộ chiếu vắc xin”, trước mắt với 3 nhóm

Chiều nay 9-4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia đã họp thường trực Ban Chỉ đạo. Tại đây, thường trực Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo về tình hình dịch trong và ngoài nước, thảo luận các biện pháp phòng chống dịch và tận dụng thời gian phát triển kinh tế.

Điểm đáng chú ý tại cuộc họp này là phương án thực hiện “hộ chiếu vắc xin”. Theo ông Đặng Quang Tấn - cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, dự kiến 3 nhóm thực hiện “hộ chiếu vắc xin” là người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài, người nước ngoài đến Việt Nam đầu tư và khách du lịch quốc tế đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn chi tiết về danh sách quốc gia sẽ áp dụng “hộ chiếu vắc xin” khi nhập cảnh Việt Nam và các biện pháp - thời gian cách ly, theo dõi y tế phù hợp, loại vắc xin sử dụng...

Với khách du lịch quốc tế, hướng ban đầu sẽ áp dụng “hộ chiếu vắc xin” với khách du lịch đến từ các nước kiểm soát tốt dịch bệnh, đã triển khai tiêm vắc xin đạt miễn dịch cộng đồng, nơi đến là các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng kiểm soát được đi lại, tiếp xúc.

Số ca mắc COVID-19 tăng đáng ngại ở Thái Lan, Campuchia

Số ca bệnh COVID-19 tăng mạnh tại Thái Lan ngay trước Tết cổ truyền Songkran, trong lúc 1/3 bộ trưởng nước này đang phải cách ly. Tại Campuchia, số ca nhiễm tăng nhanh làm dấy lên nỗi lo hệ thống y tế bị quá tải.

Hôm nay (10/4), Thái Lan ghi nhận thêm 789 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên lần lượt 31.658 và 97.

Thông tin trên được Hãng tin Reuters dẫn lại từ Trung tâm thông tin COVID-19 của Thái Lan. Nước này đang đối diện làn sóng lây nhiễm mới, với nhiều ca nhiễm được ghi nhận tại các địa điểm giải trí, đặc biệt là khu Thong Lor ở thủ đô Bangkok.

Thái Lan ghi nhận thêm 559 ca nhiễm mới trên toàn quốc hôm 9-4, sau mức tăng 405 ca và 334 ca vào hai ngày trước đó. Số ca nhiễm tăng thêm đáng kể chỉ vài ngày trước Tết cổ truyền mừng năm mới - Songkran - ở nước này.

Trang The Thaiger ngày 9/4 cho biết có tới 1/3 bộ trưởng trong nội các Thái Lan đang cách ly sau khi tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Tạp chí Nikkei Asia bình luận nội các của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đang trở thành "điểm nóng" mới nhất trong làn sóng dịch COVID-19 thứ ba ở nước này.

Trong đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan Saksayam Chidchob đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Một số người hoài nghi về địa điểm mà bộ trưởng này đã lui tới, nhưng ông khẳng định mình đã không tới vui chơi tại quán rượu ở ổ dịch Thong Lor.

Hãng tin AP bình luận mức tăng ca nhiễm hằng ngày như trên là hiếm hoi với Thái Lan. Nước này được đánh giá đã xử lý dịch COVID-19 tốt hơn nhiều quốc gia thời gian qua với các biện pháp như kiểm soát biên giới chặt, áp lệnh giới nghiêm, đóng trường học/trung tâm mua sắm/nhà hàng...

Tại Campuchia, tạp chí Nikkei Asia đánh giá số ca nhiễm tăng mạnh có nguy cơ khiến hệ thống y tế của xứ sở chùa tháp bị quá tải, sau khi Campuchia ghi nhận thêm 576 ca nhiễm hôm 9-4. Mức tăng này nhiều hơn cả tổng số ca bệnh COVID-19 được ghi nhận tại Campuchia trong cả năm 2020.

Tất cả ca nhiễm mới có liên quan tới "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2". Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã đề nghị Bộ Y tế nước này xem xét và chuẩn bị điều trị tại nhà cho các bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ. "Hệ thống y tế công của Campuchia giờ đang bị đẩy đến giới hạn" - Nikkei Asia đánh giá.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X