Hotline 24/7
08983-08983

Việt Nam 37 ngày 0 ca nhiễm mới, Thế giới gần 5,3 triệu người nhiễm Covid-19

Dưới đây là những thông tin cập nhật mới về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và Thế giới sáng 23/5.

Việt Nam

Hôm nay 23/5, đánh dấu 37 ngày Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. 24 giờ qua thêm 1 bệnh nhân tại Quảng Ninh được điều trị khỏi Covid-19.

Số ca nhiễm hiện tại là 324, trong đó 267 người hồi phục. Còn lại 57 bệnh nhân đang điều trị, 6 người xét nghiệm âm tính lần một, 3 người âm tính lần hai.

Tình trạng "Bệnh nhân 91" vẫn là ca nặng nhất hiện nay. Hôm qua, bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM sang Chợ Rẫy để điều trị. Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế sẽ xem xét lại chỉ định ghép phổi và khả năng chuyển "bệnh nhân 91" về Anh.

Hiện, số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly là hơn 14.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 266 người, tại cơ sở tập trung gần 8.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thế giới

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 5,3 triệu ca nhiễm, hơn 339.000 người chết, gần 2 triệu người đã khỏi.

Trong đó, đứng đầu là Mỹ với số ca nhiễm bệnh nhiều nhất thế giới là 1.643.585 và số ca tử vong lên tới 97.590. Hôm qua, đất nước đã báo cáo 23.334 trường hợp mới và 1.219 người tử vong.

Đứng thứ hai là Nga, có tổng số ca chết lên 3.249. Trong 24 giờ qua đã có thêm 8.894 ca nhiễm mới, là ngày thứ 3 liên tiếp dưới mức 10.000. Số ca nhiễm tại Nga cao thứ 2 thế giới, song số ca tử vong tại nước này thấp hơn nhiều so với các vùng dịch lớn khác.

Brazil đạt kỷ lục 20.803 trường hợp mới mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên tới 330.890. Brazil đã ghi nhận 1.001 ca tử vong do coronavirus mới trong 24 giờ qua, đưa số người chết trên toàn quốc lên 21.048.

Tây Ban Nha báo cáo thêm 1.787 ca nhiễm và 56 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 281.904 và 28.628. Chính phủ nước này bắt đầu dỡ lệnh phong tỏa, các quán bar và nhà hàng tại Madrid và Barcelona sẽ mở cửa trở lại từ ngày 25/5, song chỉ được tiếp nhận nửa số khách hàng. Các nhà thờ cũng được mở cửa trở lại.

Anh ghi nhận 254.195 ca nhiễm và 36.393 ca tử vong, tăng lần lượt 3.287 và 351. Giới chức Anh thông báo kể từ 8/6 sẽ cách ly những người nhập cảnh vào nước này trong 2 tuần. Những người vi phạm yêu cầu cách ly có thể bị phạt tới hơn 1.200 USD.

Từ tuần trước, Anh bắt đầu khuyến khích người dân quay trở lại làm việc nếu công việc của họ không thể làm từ xa. Người dân cũng được tập thể dục ngoài trời không giới hạn, miễn là những người đi cùng đều là thành viên trong một gia đình.

Italy ghi nhận thêm 652 ca nhiễm và 130 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 228.658 và 32.616. Italy dự kiến cho phép tự do đi lại từ ngày 3/6. Khi lệnh hạn chế được nới lỏng, Italy sẽ mở cửa trở lại toàn bộ sân bay, biên giới với các nước láng giềng và gỡ quy định cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh.

Pháp báo cáo 182.219 ca nhiễm và 28.289 ca tử vong, tăng lần lượt 393 và 74 trường hợp, thấp hơn so với hôm qua. Số ca nhiễm mới không tăng đáng kể so với tuần cuối trước khi Pháp nới phong tỏa hôm 11/5. Tuy nhiên, giới chức y tế tiếp tục khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến thăm nhà nhau và khử trùng các bề mặt như tay nắm cửa.

Đức ghi nhận thêm 27 ca tử vong vì Covid-19, nâng số người chết do đại dịch ở quốc gia này lên 8.174 trong 177.212 ca nhiễm.

16 bang của Đức từng bước dỡ lệnh hạn chế ở các mức độ khác nhau từ 20/4. Đức nới lỏng kiểm soát biên giới với một số nước láng giềng hôm 16/5 và đặt mục tiêu khôi phục tự do đi lại ở châu Âu từ giữa tháng 6.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X