Hotline 24/7
08983-08983

UNICEF giải đáp 8 thắc mắc thường gặp khi trẻ chuẩn bị trở lại trường sau dịch COVID-19

Chuẩn bị cho con đi học trực tiếp sau thời gian nghỉ dịch, các bậc phụ huynh vừa mừng vừa lo với rất nhiều thắc mắc không biết bày tỏ cùng ai. UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) Việt Nam đã giải đáp những thắc mắc thường gặp nhất của các bậc phụ huynh trong bài viết sau.

1. Năm nay tôi có nên cho con đi học không?

Câu trả lời ngắn gọn là có, bất cứ khi nào trường học mở cửa. Việc đóng cửa trường học được chứng minh là có tác động tiêu cực đến sức khỏe và phúc lợi của trẻ em cũng như việc học tập của các em.

Nguy cơ đối với trẻ em khi quay lại trường học trực tiếp khá thấp, ngay cả với các biến thể mới, khi nhà trường, nhân viên và giáo viên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 được khuyến nghị và áp dụng các quy định an toàn về rửa tay, giãn cách và thông gió. Nếu con bạn mắc bệnh với các triệu chứng COVID-19, hãy giữ các em ở nhà cho đến khi khỏi bệnh.

2. Tôi cần chuẩn bị cho con tôi đi học như thế nào?

Hãy nhắc nhớ với con em bạn về tất cả những điều vui vẻ và lý thú khi trở lại trường, chẳng hạn như thời gian bên bạn bè và giáo viên, những thói quen và hoạt động của các em. Hãy trò chuyện về những cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước COVID-19, như giữ sạch tay, thực hành giãn cách và che miệng, mũi bằng bằng khuỷu tay hoặc giấy ăn nếu ho hay hắt hơi. Khi được khuyến cáo đeo khẩu trang, trẻ em nên biết cách đeo, che miệng và mũi, đồng thời hiểu phải giặt và vứt bỏ chúng sao cho đúng cách.

Bạn cũng có thể giúp trẻ em cảm thấy hứng thú khi trở lại trường bằng cách cho các em tham gia hoạt động. Ví dụ, bạn có thể để các bé chọn những chiếc khẩu trang nhiều màu sắc (nếu các bé ​​sẽ phải đeo khẩu trang), nghĩ ra bài hát để ghi nhớ thói quen rửa tay và các biện pháp an toàn. Bạn cũng có thể chỉ cho các bé những cách chào hỏi bạn bè thú vị mà vẫn giữ khoảng cách, có thể là một cái vẫy tay đơn giản hoặc thậm chí là một động tác khác lạ.

3. Nếu con tôi lo lắng khi trở lại trường thì sao?

Trẻ em có thể cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc trở lại trường. Hãy theo dõi các biểu hiệu căng thẳng của trẻ và khuyến khích con bạn thoải mái trò chuyện về những mối lo của bản thân. Hãy đảm bảo với các bé rằng nhà trường đang cố gắng hết sức để bảo vệ học sinh trước dịch COVID-19 và tất cả chúng ta đều có thể làm phần việc của mình. Hãy nhớ trung thực và thấu hiểu cảm xúc của các bé. Quan trọng nhất là khuyến khích con bạn tự tin bước vào năm học mới.

4. Nếu con tôi bị bệnh thì sao?

Nếu con bạn có bất kỳ dấu hiệu bệnh nào, như sốt, nghẹt mũi, đau họng hoặc ho, tốt nhất là không nên cho con đến trường. Tuân thủ chính sách của trường và tìm kiếm lời khuyên y tế nếu cần thiết.

Mặt khác, nếu con bạn đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, hãy đảm bảo giữ con bạn ở nhà và theo khuyến cáo của cơ quan y tế công cộng địa phương về việc tự cách ly. Thường xuyên thông báo với trường về tình hình của con bạn. Bạn có thể liên hệ với giáo viên hoặc thông báo cho nhà trường qua điện thoại, e-mail hoặc bất kỳ kênh liên lạc nào khác hiện có. Kiểm tra với nhà trường hoặc giáo viên về cách duy trì liên lạc tốt nhất.

5. Tôi có cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khi con tôi đi học về hay không?

Nhà trường nên chuẩn bị để trở thành một nơi an toàn cho trẻ em và gia đình các em. Hãy yêu cầu con bạn hoặc giáo viên thông báo cho bạn về các hoạt động có thể khiến các bé tiếp xúc gần những người khác. Nhìn chung, nếu các trường đang thực hiện các biện pháp an toàn đã được khuyến cáo, bạn không nên lo lắng khi trẻ về nhà. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình có nguy cơ cao mắc COVID-19 và bệnh dễ trở nặng do tuổi tác hoặc các bệnh nền, hãy đảm bảo rằng người này tuân thủ các biện pháp bảo vệ, như giãn cách và tiêm vắc xin ngay khi có thể.

Dành lời khuyên cho con bạn làm thế nào để về nhà an toàn. Ví dụ, bạn có thể khuyên các bé đi bộ hay đạp xe để tránh xe buýt hoặc  những phương tiện giao thông công cộng đông đúc. Nếu không thể thực hiện điều này và tại nơi ở của bạn, khẩu trang được khuyến cáo sử dụng, hãy nhắc trẻ em đeo khẩu trang che mũi, miệng ở những không gian kín và đông đúc, kể cả trên xe buýt. Hãy chắc chắn rằng các bé thực hiện quy tắc vệ sinh thích hợp khi đến nơi.

6. Nếu con tôi bị ốm ở trường thì sao?

Nếu con bạn có các triệu chứng của COVID-19 ở trường, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường phải nhanh chóng hành động. Cần liên hệ ngay với phụ huynh để đánh giá các biện pháp phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Liên hệ với bác sĩ của con bạn để xem có cần xét nghiệm COVID-19 hay không và thông báo cho trường về kết quả xét nghiệm. Giữ con bạn ở nhà cho đến khi có khuyến cáo của bác sĩ hoặc tuân theo các quy trình tự cách ly của cơ quan y tế địa phương.

7. Điều gì xảy ra nếu bạn cùng lớp hoặc giáo viên của con tôi mắc COVID-19 ở trường?

Nếu nhà trường thông báo cho bạn rằng bạn cùng lớp hoặc giáo viên của con bạn có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy theo dõi các triệu chứng của trẻ và thực hiện theo các khuyến cáo tự cách ly từ cơ quan y tế địa phương. Tìm kiếm chăm sóc y tế nếu con bạn có các triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho hoặc mệt mỏi. Giữ liên lạc với nhà trường để nhận thông tin hoặc cập nhật về việc có an toàn để con bạn đến trường tiếp hay không và thời khoá biểu sẽ như thế nào. Bạn có thể liên lạc với trường thông qua giáo viên, điện thoại, e-mail hoặc qua kênh liên lạc sẵn có khác.

8. Trẻ bị hen suyễn, béo phì, tiểu đường và các bệnh khác có thể đến trường lại không?

Câu trả lời phụ thuộc vào tình trạng hiện tại của trẻ, tình hình COVID-19 trong cộng đồng của bé và các biện pháp an toàn của trường. Hãy đảm bảo rằng nhà trường đang thực hiện các quy trình an toàn như rửa tay, giãn cách và thông gió.

Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, trẻ không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ khi nhiễm COVID-19, bằng chứng cho thấy ở những người có tình trạng sức khỏe nguy cơ (hen suyễn, tiểu đường hoặc béo phì) các triệu chứng COVID-19 dễ trở nặng hơn hoặc thậm chí tử vong. Các tác động này dường như cũng xảy ra ở trẻ em, nhưng cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tác động của COVID-19 đối với trẻ em có bệnh nền.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X