Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên cánh gà và tôm đông lạnh

Nhà chức trách tại thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bề mặt cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil.

Tổng số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vẫn tiếp tục tăng, tính đến 18 giờ (giờ Việt Nam) ngày 13/8 có 20.836.390 người.

Thống kê thời gian thực của Worldometers cho thấy trong vòng 12 giờ qua (từ 6g sáng nay cho đến 18g chiều nay, giờ Việt Nam), số ca mắc mới trên toàn cầu là 39.233 người. Số ca tử vong mới đã tăng thêm 1.455 người đưa tổng số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu lên đến con số 747.685 người. Về số ca phục hồi, đã có 13.729.221 người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19.

Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn tiếp tục dẫn đầu về số ca nhiễm trên toàn cầu.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ là 5.360.488 người tính đến 18 giờ chiều nay. Đã có gần 170.000 người chết và số ca phục hồi là 2.813.125 người.

Brazil có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất ở khu vực châu Mỹ Latinh là 3.170.474 người. Số ca tử vong của Brazil là 104.263 người.

Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu Châu Á về số ca nhiễm cao nhất cũng như là số ca tử vong, 2.399.992 ca nhiễm và 46.216 ca tử vong.

Ở khu vực Châu Á, tổng số ca mắc mới là 19.994 người nâng tổng số ca nhiễm lên 5.321.014 người. Số ca tử vong mới ở châu lục này là 374 tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 8, tổng số ca tử vong ở Châu Á là 114.510 người.

Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc là 14.470 người, số ca mắc mới là 56 người. Tổng số ca tử vong là 305 người.

Số ca nhiễm mới ở Philippines tăng vọt trong hai ngày trở lại đây từ 2.754 người từ ngày 11 tháng 8 lên 4.219 người vào ngày hôm qua và 4.002 người vào hôm nay. Tổng số ca nhiễm tính đến thời điểm này là 147.526 người. Số ca tử vong mới là 23 người, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên là 2.426.

Số ca nhiễm mới ở Indonesia là 2.098 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 132.816. Số ca tử vong mới là 65 người, nâng tổng số ca tử vong là 5.968 người.

Ở khu vực châu Âu, số ca mắc mới là 10.186 người, tổng số ca nhiễm tính từ đầu mùa dịch đến nay là 3.116.245 người. Số ca tử vong mới là 231 người, nâng tổng số ca tử vong lên 202.043 người.

Tổng số ca nhiễm ở Tây Ban Nha là 376.864 người. Tổng số ca tử vong của Tây Ban Nha là 28.579 người.

Ở Hy Lạp, tổng số ca nhiễm là 6.177 người. Tổng số ca tử vong là 216 và tổng số ca bình phục là 3.804 người.

Thấy virus SARS-CoV-2 trên cánh gà và tôm đông lạnh

Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil. Ảnh: Shutterstock

Theo nguồn tin của Reuters, vào ngày hôm qua, chính quyền thành phố Thẩm Quyến ghi nhận một mẫu cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài việc kiểm tra những container chở thịt và hải sản đi vào những cảng chính trong vài tháng gần đây, Trung Quốc cũng đã đình chỉ việc nhập khẩu thịt từ một số quốc gia, trong đó có Brazil.

Cách đây nửa tháng, một bản tin của China Daily vào ngày 17/7 cho biết đã có những mẫu tôm đông lạnh được nhập khẩu từ Ecuador có kết quả xét nghiệm là dương tính với virus SARS-CoV-2. Các cơ quan chức năng ở Trung Quốc đang nổ lực ngăn chặn rủi ro sự lây lan của virus qua thức ăn đông lạnh.

Trước đó một ngày, Ủy ban Y tế tỉnh Vân Nam cho biết 3 trong số 2.750 mẫu kiểm định có liên quan đến những lô hàng tôm đông lạnh từ Ecuador dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên xét nghiệm về tôm đông lạnh và người tiếp xúc với những sản phẩm này là âm tính.

Theo bản tin, chính phủ Ecuador đã thảo luận ít nhất 4 lần với phía Trung Quốc về việc virus được tìm thấy trên tôm đông lạnh và hứa sẽ đưa ra những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn đối với sản phẩm xuất khẩu.

Dù là mẫu nhiễm virus là không nhiều trong lô hàng kiểm định nhưng sản phẩm nhập khẩu đã bị chính quyền trả lại hoặc hủy tại chỗ.

Nhiều chuyên gia y tế đã từng nhận định cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh sự truyền nhiễm của virus qua thức ăn và cũng chưa có ca nhiễm nào trên toàn cầu cho thấy bị mắc COVID-19 vì ăn uống.

Tuy nhiên theo ông Li Fengquin, người đứng đầu phòng thí nghiệm vi sinh của Trung tâm Quốc gia Đánh giá Rủi ro An toàn Thực phẩm, thức ăn lạnh bao gồm cả hải sản và bao bì đóng gói có thể bị nhiễm và là đường đi cho con virus, sau đó sẽ lây sang cho con người. Nhận định này đã được đưa ra vào cuối tháng 6.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X