Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ bị sốt xuất huyết có 5 dấu hiệu này cần đi khám càng sớm càng tốt

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên chỉ ra những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng mà phụ huynh phải đưa trẻ đi khám, càng sớm càng tốt.

Gần đây trên mạng chia sẻ các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng. Tuy nhiên, đó là những dấu hiệu đã nặng. Sau đây là dấu hiệu mà phụ huynh phải đưa trẻ đi khám, càng sớm càng tốt.

Những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng:

  1. Trẻ mệt, không sinh hoạt như bình thường, hay nằm một chổ
  2. Đau bụng, đau âm ỉ và tăng dần
  3. Nôn hay buồn nôn từ 3 lần trở lên trong 1 buổi
  4. Uống nuớc ít và tiểu ít
  5. Trẻ không tỉnh táo, không chơi

Sốt xuất huyết sẽ nặng vào ngày thứ 3 đến ngày 7 sau khi khởi phát sốt (ngay cả khi trẻ đã hết sốt vẫn có thể nặng).

Khi trẻ sốt xuất huyết:

  1. Khám mỗi ngày nhất là ngày thứ 3 đến 7 sau sốt
  2. Khuyến khích trẻ uống nhiều nuớc, nuớc gì cũng đuợc trừ nuớc có màu đỏ, đen
  3. Đến cơ sở y tế gần nhất khi trẻ nặng; sốt xuất huyết không khó điều trị, nên y tế các tuyến đều biết và điều trị, chuyển viện đúng
  4. Không nên tự đưa trẻ lên các bệnh viện nhi đồng vì đuờng xa, đến nơi thì đã quá nặng.

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X