Hotline 24/7
08983-08983

Tổng đài tư vấn AloBacsi 24 giờ: Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đối với cha mẹ, dù là 18 hay 81 tuổi thì bạn vẫn mãi là đứa con bé bỏng, đó là ghi nhận của tổng đài AloBacsi ngày 23/3.

Sáng 23/3, hotline 08983 08983 của AloBacsi được đánh thức bởi một bà mẹ ở Hưng Yên.

- Alo, Bệnh viện Nhi trung ương có phải không?

- Dạ đây là tổng đài của trang AloBacsi. Chị muốn hỏi bệnh gì vậy ạ?

- À, chị hỏi cho thằng Cún nhà chị ấy mà, năm nay nó 18 tuổi, bị lõm ngực thì đến Bệnh viện Nhi trung ương có được không?

- Dạ, chị nói bạn đó 8 tuổi, hay 18 tháng tuổi ạ? (Tư vấn viên tưởng mình nghe nhầm).

- 18 tuổi em ạ. Từ trước giờ cu nhà chị phát triển bình thường nhưng mấy năm nay ngày càng gầy ốm, trông như bị lõm ngực ý. Chị nghe nói Bệnh viện Nhi trung ương chuyên chữa bệnh này nên hỏi thăm…

Ôi, hóa ra là chàng thanh niên 18 tuổi nhưng trong mắt người mẹ, bạn ấy vẫn là thằng Cún, thằng cu… Chợt nhớ trong bài thơ Con cò của nhà thơ Chế Lan Viên có 2 câu rất nổi tiếng, thường được chọn viết thư pháp, thư họa: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”. Vậy nên, đừng nói là 18 chứ 81 tuổi thì bạn vẫn là đứa con bé bỏng trong mắt cha mẹ thôi.

Tâm trạng của những người làm cha mẹ có con làm việc tại môi trường nhiều nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng luôn thấp thỏm, phập phồng. Dịp tết Nguyên đán, khi những chuyến bay thưa dần vì dịch COVID-19, kéo theo thu nhập sụt giảm của những người làm ngành hàng không, du lịch… người mẹ của một kỹ sư hàng không tâm sự: “Dịch bệnh này, thấy nó ở nhà nhiều hơn mà mình đỡ lo. Tiền kiếm được ít đi cũng không sao!”

Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, khi COVID-19 bùng phát ở nhiều nước châu Âu, Việt Nam đón hàng ngàn kiều bào trở về thì anh kỹ sư hàng không lại tất bật hơn bao giờ hết. Thấy anh chàng đi làm mà khoác theo cả ba lô quần áo, người mẹ lo ngay ngáy chắc là con mình đi cách ly, mặc dù thực tế là anh chàng đi công tác, tăng cường nhân sự cho một sân bay ở tỉnh. Nay nhìn thấy con gửi hình chụp trong bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu tới chân, trái tim mẹ buồn vui khó tả…

Những câu hỏi về bệnh COVID-19 của bạn đọc vẫn đổ về AloBacsi. Điển hình là câu hỏi của bạn Nham Tong (email: nhamton...@gmail.com):

Dạo gần đây, tôi có biểu hiện bị cảm, mấy ngày đầu có sổ mũi, uống thuốc thì hết sổ mũi nhưng không sốt, giờ chuyển sang đau đầu không đau họng nhưng lại có đàm cổ, nhiệt độ thì chỉ dao động từ 36 độ không có biểu hiện sốt. Biểu hiện đã diễn ra khoảng 4 ngày rồi ạ. Có phải tôi nhiễm virus corona không? Mong bác sĩ trả lời sớm ạ.

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương tư vấn: Tất cả các triệu chứng kể trên có thể nằm trong cùng 1 bệnh cảnh cảm nhiễm siêu vi thông thường, dù bạn có dùng thuốc hay không thì các triệu chứng của cảm nhiễm siêu vi cũng không giống nhau giữa các bệnh nhân hay giống như tài liệu bạn tìm hiểu, vì sức đề kháng của mỗi người khác nhau và đáp ứng bệnh của mỗi người khác nhau, nên không người bệnh nào giống người bệnh nào và khó mà có biểu hiện điển hình như miêu tả.

Mặt khác, vì bạn có uống thuốc, không rõ là thuốc gì, nhưng các thuốc sử dụng có thể làm che mờ hay biến đổi các triệu chứng. Nhìn chung, nếu mức độ đau đầu không nhiều và cũng không kèm khó chịu gì khác, bạn có thể tiếp tục tự theo dõi tại nhà, ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, uống thêm vitamin nâng cao đề kháng, bệnh cảm nhiễm siêu vi thông thường kéo dài trung bình 4-7 ngày là tự khỏi.

Nếu bạn có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với nguồn nhiễm COVID-19 thì phải trình báo với cơ sở y tế để được hướng dẫn kiểm tra và cách ly, vì cho đến hiện nay, nhiều bệnh nhân dương tính với COVID-19 nhưng chỉ có biểu hiện cảm nhiễm siêu vi thường chứ không phải đợi đến sốt, khó thở mới đi kiểm tra.

Trong trường hợp bạn khó chịu nhiều trong người, đau đầu nhiều, đàm nhiều, thì phải đến bệnh viện để làm xét nghiệm hỗ trợ, từ đó mới xác định rõ bệnh tình và điều trị thích hợp, vì bản thân cảm nhiễm siêu vi thông thường cũng có thể xuất hiện biến chứng trong quá trình bệnh.

Để cung cấp thêm thông tin giúp bạn đọc phân biệt mình bị cảm cúm hay bệnh COVID-19, cách hiệu quả để ngăn ngừa bệnh này, ThS.BS.CK2 Trần Ngọc Lưu Phương đã dành thời gian cuối tuần để chia sẻ những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh khiến cả thế giới lao đao. Mời quý bạn đọc theo dõi:

- Video: Tại sao Covid 19 lại gây tử vong cao?

- ThS.BS.CK2 Trần Ngọc Lưu Phương: Sống ở sát bên khu vực bị cách ly do COVID-19 có an toàn?

Hồng Nhung

Quý bạn đọc có thể theo dõi nhiều buổi trò chuyện của các bác sĩ - chuyên gia, chia sẻ những thông tin thiết thực về việc bảo vệ sức khỏe tại kênh youtube: AloBacsi - video.

Nếu có thắc mắc về sức khỏe, kính mời bạn đọc đặt câu hỏi và gửi về chương trình thông qua:
Fanpage: AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời
Email: tuvan@alobacsi.vn

Hoặc trò chuyện trực tiếp với bác sĩ trong thời lượng của các buổi tư vấn trực tuyến qua số điện thoại: 08983 08983
Trân trọng!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X