Hotline 24/7
08983-08983

Toàn thế giới, 13 triệu người đã thoát COVID-19 thành công

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt trên 20 triệu người tính đến lúc 18g (giờ Việt Nam) ngày 10/8. Điều đáng mừng là tổng số ca bình phục đã xấp xỉ đạt đến con số 13 triệu người.

Thống kê thời gian thực của Worldometers cho thấy trong vòng 12 giờ qua (từ 6g sáng nay cho đến 18g chiều nay, giờ Việt Nam), số ca mắc mới trên toàn cầu là 27.922 người, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới là 20.044.523 người. Số ca tử vong mới đã tăng thêm 868 người đưa tổng số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu lên đến con số 734.490 người.

Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn tiếp tục dẫn đầu về số ca nhiễm trên toàn cầu.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ là 5.199.524 người tính đến 18g chiều nay. Đã có 165.517 người chết và 2,664,849 ca phục hồi. Nước Mỹ đang lo ngại khi các trường học mở cửa trở lại, sẽ làm nhiều học sinh bị lây nhiễm COVID-19 hơn.

Brazil có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất ở khu vực châu Mỹ Latinh là 3.035.582 người. Số ca tử vong của Brazil là 101.136 người.

Ấn Độ dẫn đầu châu Á về số ca nhiễm cao nhất cũng như là số ca tử vong, 2.217.645 ca nhiễm và 44.499 người tử vong.

Ở khu vực Châu Á trong vòng 12 giờ qua, đã có 13.480 ca nhiễm mới, số người chết là 356 người. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, tổng số ca nhiễm ở Châu Á là 5.053.226 người và tổng số ca tử vong là 109.971 người.

Toàn thế giới, 13 triệu người đã thoát COVID-19 thành côngMỹ đã lập kỷ lục mới với hơn 5 triệu ca COVID-19. Trong bối cảnh Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới, các quan chức tại đây đã đem lại niềm hi vọng mới khi thông báo nước này sẽ có vắc xin vào khoảng cuối năm.

Mỹ lo ngại học sinh sẽ nhiễm COVID-19 ngày càng nhiều

Tờ New York Times trích dẫn một báo cáo của Viện Nhi Khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi cho biết các trường học ở quốc gia này đang phải đối mặt với thử thách mở cửa trở lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lây lan. Đã có trên 97.000 học sinh ở Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính trong hai tuần cuối tháng 7.

Tính từ đầu mùa dịch cho đến ngày 30/7, số học sinh nhiễm COVID-19 ở quốc gia này là 338.000 em. Số ca nhiễm trong vòng hai tuần cuối tháng 7 đã chiếm hơn một phần tư tổng số ca trên.

Báo cáo này ghi nhận một số trường đã cố mở cửa để rồi lại phải cách ly hay đóng cửa tiếp.

43.000 tình nguyện viên Bắc Hàn được huấn luyện để chiến đấu với COVID-19

Theo nguồn tin của Reuters, Hội chữ Thập đỏ đã huấn luyện 43.000 tình nguyện viên người Triều Tiên để chiến đấu chống dịch COVID-19 và hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị lũ lụt.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng trước và đã áp đặt lệnh phong tỏa ở Kaesong, gần biên giới Hàn Quốc.

Mưa to và lũ lụt trong ngày này đã gây lo ngại về thiệt hại mùa màng và nguồn hỗ trợ thực phẩm ở đất nước này.

Hội chự Thập đỏ Quốc tế và Trăng lưỡi Liềm đỏ (IFRC) đã xây dựng một mạng lưới tình nguyện viên Triều Tiên mở rộng nhằm giúp người dân ở chín tỉnh để tránh virus và giảm thiệt hại vì bão lũ và lỡ đất. Hàng trăm ngôi nhà đã bị thiệt hại và nhiều cánh đồng lúa đã bị phá hủy bởi mưa lớn, lũ lụt. Phát ngôn viên Anotony Balmain của IFRC nói. Hàng cứu trợ đã được gửi đến cho 2.100 gia đình ở Kaesong.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa xác nhận có bao nhiêu ca nhiễm virus Corona mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp cách ly nghiêm ngặt.

Vào tháng trước, IFRC đã cung cấp cho Triều Tiên những bộ xét nghiệm cho 10.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, cùng với nhiệt kế hồng ngoại, khẩu trang phẫu thuật, áo choàng và đồ bảo hộ.

23.500 người lao động ở Singapore vẫn đang được cách ly

Theo Strait Times, chiều nay Singapore ghi nhận có 188 ca nhiễm COVID-19 mới nâng tổng số ca nhiễm là 55.292 người.

Trong tổng số ca mắc mới có một người Singapore, 12 ca nhập cảnh, số còn lại là người lao động nhập cư đang sống ở khu nhà trọ.

Bộ Y tế của Singapore nói họ đã thực hiện xét nghiệm cho các công nhân ở khu nhà trọ vào thứ sáu tuần rồi, một số cuộc xét nghiệm vẫn đang được tiếp tục.

Hiện đang có 23.500 người lao động đang bị cách ly ở Singapore.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X