Hotline 24/7
08983-08983

Thế giới vượt mốc 18 triệu ca COVID-19, châu Mỹ chiếm hơn một nửa

Số ca mắc trên toàn cầu tính đến ngày 4/8 hiện đã vượt mốc 18 triệu ca, riêng châu Mỹ có hơn 9 triệu ca. Tháng 7 được coi là tháng tồi tệ nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều quốc gia, với hơn 8 triệu ca bệnh mới được ghi nhận, gần bằng tổng số ca bệnh của 6 tháng trước đó cộng lại.

Thống kê theo thời gian thực của Wolrdometers cho thấy trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc mới trên toàn thế giới đã tăng thêm 197.954 người, số ca tử vong cũng đã tăng thêm là 4.324 người. Như vậy, số ca mắc trên toàn cầu hiện có 18.433.000 người bị nhiễm COVID-19. Có 696.779 người tử vong. Tổng số ca phục hồi là 11.662.107. Trong số đó, riêng châu Mỹ đã có hơn 9 triệu ca.

Mỹ, Brazil, Ấn Độ tiếp tục là những quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất trên toàn thế giới.

Mỹ vẫn tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về số ca tử vong và số ca nhiễm COVID-19. Theo Worldometers, trong vòng 24 giờ qua, Mỹ có 47.662 ca nhiễm mới nâng tổng số ca lên 4.860.690, có 536 ca tử vong mới nâng tổng số người chết lên 158.901.

Hãng thông tấn Reuters mới đây đã đưa tin số người chết trong tuần qua ở Mỹ là hơn 8.500 người, tăng 36% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới lại có dấu hiệu giảm, tuần rồi chỉ có 435.000 ca nhiễm mới, giảm 5% so với một tuần trước đó.

Ngày hôm qua, CDC-Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã đưa ra dự báo có thể sẽ có thêm hơn 19.000 người Mỹ tử vong trong vòng 20 ngày tới.

Nhà Trắng vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang. Các nước khác cũng đang siết chặt quy định yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng.

Trong vòng 24h, Ấn Độ có số người nhiễm thêm cao nhất là 50.629 ca mắc mới nâng tổng số ca nhiễm COVID lên 1.855.331. Số người chết ở Ấn Độ trong vòng 24 giờ qua vì COVID-19 là 810 người, trở thành quốc gia có số người tử vong cao nhất trong ngày. Tính đến nay, Ấn Độ đã có 38.971 người chết.

Brazil chỉ có 17.988 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ nâng tổng số ca lên 2.751.665 và số người chết tăng thêm 572 nâng tổng số tử vong lên 94.702.

Ở Pháp, theo France24 English, quy định đeo khẩu trang khi đi ra ngoài bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8.

Thị trưởng Christian Estrosi cho biết kể từ ngày 3/8, mọi người phải đeo khẩu trang ở nhiều nơi phía Nam nước Pháp, đặc biệt là thành phố Nice và trên những con đường có đông du khách.

Nước pháp đã tăng vọt số ca nhiễm mới trong những tuần gần đây, đáng chú ý là những người trẻ hay tụ tập ở quán café hay bữa tiệc và gia đình gặp gỡ vào mùa hè.

Vào ngày 3/8/2020, 69 thành phố ở vùng Mayene phía Tây nước Pháp đã bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Pháp đã ghi nhận 7.000 ca nhiễm mới trong tuần trước, sau khi kiểm soát virus và có cuộc phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc trong vòng 2 tháng từ ngày 17/3 đến ngày 11/5.

Tính đến 6g sáng hôm nay (giờ Việt Nam), Pháp đã có 191.295 ca nhiễm với 30.294 người đã tử vong, xếp thứ bảy trong mười quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 nhiều nhất thế giới.

Thủ tướng mới của Pháp Jean Castex đến thăm thành phố Lille một cách chớp nhoáng vào sáng thứ hai tuần này để xây dựng hình ảnh của mình trong bối cảnh dịch tái bùng phát. Hiện người dân ở các thành phố phía Bắc cũng bị bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X