Hotline 24/7
08983-08983

Sáng 20/2 không ghi nhận ca COVID-19 mới; 70 nước và vùng lãnh thổ đã tiêm vắc xin

Sáng nay, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19, tổng số ca mắc đã ghi nhận từ đầu mùa dịch tại Việt Nam là 2362 ca. Hiện, việc tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 đã bắt đầu tại ít nhất 70 nước và vùng lãnh thổ.

Bộ Y tế thông tin, sáng 20/2 Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. 24 giờ qua, Hải Dương ghi nhận thêm 15 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tỉnh này lên 590 ca.

Như vậy, tổng từ ngày 28/1 đến 20/2, Bộ Y tế ghi nhận 770 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (590), Quảng Ninh (60), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Tổng số ca mắc đã ghi nhận từ đầu mùa dịch tại Việt Nam là 2362 ca. Trong đó đã có 1627 bệnh nhân khỏi bệnh, được ra viện, 164 bệnh nhân có từ 12 kết quả xét nghiệm âm tính, chuẩn bị được ra viện. Hầu hết bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng (82,5%), biểu hiện lâm sàng nhẹ (14,7%), 19 trường hợp tiên lượng nặng, nặng và nguy kịch.

Nhận định dịch ở Hải Dương vẫn phức tạp và kéo dài, Bộ Y tế tiếp tục dồn lực cho tỉnh này, điều động 3 đơn vị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ và thiết lập ngay các phòng xét nghiệm tại TP Hải Dương, TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đẩy nhanh hơn nữa công tác lấy mẫu, xét nghiệm.

Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 2,4 triệu người chết vì COVID-19 trong khoảng 111 triệu người nhiễm. Điều đáng chú ý là số mắc, số tử vong do COVID-19 trên thế giới đang giảm. Trong tuần qua, thế giới ghi nhận 2,7 triệu ca mắc, giảm 16% so với tuần trước đó. Ngoại trừ khu vực Đông Địa Trung Hải số mắc mới tăng 7%, còn lại châu Phi và Tây Thái Bình Dương số mắc mới giảm 20%, châu Âu giảm 18%, châu Mỹ giảm 16%, Đông Nam Á giảm 13%...

Việc tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 đã bắt đầu tại ít nhất 70 nước và vùng lãnh thổ. Tính tới ngày 17/2, khoảng 178 triệu liều đã được tiêm trên toàn thế giới (tương đương khoảng 1% dân số toàn cầu). Hiện Mỹ là quốc gia đã tiêm chủng được nhiều liều nhất với 52,88 triệu liều.

Trong vài ngày qua, Việt Nam đã đàm phán với các nhà sản xuất vắc xin của Nga, Mỹ, bên cạnh 60 triệu liều vắc xin của Anh gần như chắc chắn được mua và được viện trợ trong năm 2021. Song song đó là đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước. Xã hội hóa và huy động các nguồn lực để phục vụ việc cung cấp vắc xin một cách nhanh nhất, rộng nhất.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X