Hotline 24/7
08983-08983

Sản phẩm chuyên biệt dùng cho người bị viêm đại tràng thể hàn và thể nhiệt hiệu quả

Đau bụng, rối loạn đại tiện, đầy hơi và trướng bụng… là những biểu hiện của bệnh viêm đại tràng mà bạn dễ nhận biết nhất nhưng chứng bệnh viêm đại tràng mắc phải là thể hàn hay thể nhiệt và phương pháp trị bệnh cần khác nhau thì chưa phải ai cũng biết. Khi cơ thể có những triệu chứng khó chịu này thì bạn hãy nghĩ ngay đến đi khám, chọn giải pháp chuyên biệt và chữa trị kịp thời

Người bị viêm đại tràng thường nhầm lẫn với bệnh lý đau dạ dày, trào ngược dạ dày, viêm trực tràng nên dễ chủ quan (ảnh nguồn Đại tràng Ông Lạc)

Đại tràng là phần cuối cùng của ống tiêu hóa trong cơ thể sẽ nhận thức ăn đã tiêu hóa và hấp thụ ở ruột non để hấp thụ nốt lượng nước và muối khoáng  từ thức ăn cùng với sự hỗ trợ của vi khuẩn tạo bã để phân hủy thức ăn thành phân. Khi thức ăn đã tiêu hóa hấp thụ đủ, đại tràng thực hiện co bóp bài tiết phân qua trực tràng và thải ra ngoài. Vì đây là bộ phận phân hủy thức ăn nên dễ bị viêm nhiễm.

Triệu chứng của viêm đại tràng điển hình là đau bụng, thường ăn xong là đau bụng buồn đi vệ sinh. Rối loạn đại tiện, phân lúc lỏng, sống, nát, táo . Do chưa nắm rõ về thể bệnh nên tình trạng trị mãi không khỏi viêm đại tràng rất thường gặp. Đồng thời, người bị viêm đại tràng thường nhầm lẫn với bệnh lý đau dạ dày, trào ngược dạ dày, viêm trực tràng nên dễ chủ quan.

Hiểu đúng về viêm đại tràng theo biện chứng luận trị của YHCT

Y học hiện đại có nói đến các sang chấn tinh thần, căng thẳng là một trong những nguyên nhân và cũng là yếu tố làm nặng thêm bệnh viêm đại tràng. Theo y học cổ truyền, các thất tình là 7 loại tình chí, cảm xúc trong y học cổ truyền bao gồm: hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh ( vui mừng, giận dữ, lo lắng, suy nghĩ, buồn rầu, sợ hãi, kinh dị ) tình chí không điều hòa tốt sẽ gây bệnh tới các tạng phủ.

Viêm đại tràng thuộc phạm trù "phúc thống" (đau bụng) hoặc "đại tràng ung" (viêm đại tràng). Viêm đại tràng là bệnh ở tỳ vị do nhiều nguyên nhân xảy ra.

Nguyên nhân 1: tỳ thận dương hư khiến đại tràng hư hàn (viêm đại tràng thể hàn)

Viêm đại tràng thể hàn là bệnh viêm đại tràng có kèm theo triệu chứng tiêu chảy,  thường gặp ở người già, hay bị ỉa chảy vào sáng sớm (ngũ canh tả), sôi bụng, đau hạ vị, phân sống nát, bụng lạnh, chậm tiêu, lòng bàn tay, lòng bàn chân lạnh, thích ấm, chức năng sinh dục giảm, chất lưỡi nhợt bệu có dấu răng, rêu lưỡi trắng.

Bệnh gây rất nhiều khó chịu cho người bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nguy hiểm hơn tình trạng tiêu chảy kéo dài sẽ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải khiến sức khỏe người bệnh giảm sút rất nhanh.

Vì chưa nắm rõ về bệnh viêm đại tràng thể lỏng nên khi có triệu chứng tiêu chảy. Người bệnh thường nghĩ do bụng dạ kém, liền tìm đến những bài thuốc dân gian chữa đau bụng như: trứng bắc lá mơ, nhai búp ổi hay uống trà gừng để chữa. Nhưng cuối cùng triệu chứng tiêu chảy vẫn xảy ra thường xuyên và không có dấu hiệu suy giảm. Lúc này mới hoang mang không biết cơ thể mình mắc phải bệnh gì.

Cần trị bệnh theo nguyên tắc ôn bổ tỳ thận, sáp trường chỉ tả: phải dùng thuốc bổ hỏa ôn lí trừ hàn, kiện tỳ chỉ tả.

Nguyên nhân 2: can tỳ bất hòa khiến đại tràng khí trệ, kết nhiệt (viêm đại tràng thể nhiệt)

Viêm đại tràng thể nhiệt là do táo nhiệt thực hỏa kết lại ở đại tràng, làm cho đại tràng bế tắc. Triệu chứng cụ thể là đầy bụng, đắng miệng chán ăn, đau bụng, sôi bụng, ngực sườn đầy tức, ợ hơi, đau đầu, hay cáu giận, chất lưỡi hồng, rêu hơi vàng, mạch huyền, tinh thần căng thẳng bệnh tăng nhiều.

Nguyên nhân do thể chất của bệnh nhân vốn dương thịnh, hỏa vượng hoặc do ăn nhiều chất cay nóng, béo ngọt hoặc do phế nhiệt giáng xuống đại tràng mà gây nên bệnh.

Biểu hiện đại tiện táo, bí kết, giang môn nóng rát miệng khô phiền khát, nước tiểu đỏ, bụng đầy chướng, đau cự án, bệnh nhân sốt, mặt đỏ, rêu lưỡi vàng khô, có trường hợp lưỡi đen nổi gai, mạch hồng sác có lực.

Cần trị bệnh theo nguyên tắc sơ can lý tỳ, hành khí chỉ lợi. Trường hợp bệnh nhân cảm phải thấp nhiệt có thể có những triệu chứng cấp tính: đau bụng nhiều, đi ngoài, mót rặn, phân có lẫn nhầy máu mũi, mủ,lưỡi đỏ, rêu vàng, tiểu tiện vàng. có thể có sốt thì phải kết hợp dùng các thuốc tây y để trị triệt để.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh viêm đại tràng ngày càng có chiều hướng gia tăng tại các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Bên cạnh việc dai dẳng, dễ tái phát, bệnh viêm đại tràng còn ảnh hưởng lớn đến đến sức khỏe, sinh hoạt và tinh thần của người bệnh. Đặc biệt, nếu không được loại trừ dứt điểm, bệnh còn gây ra nhiều biến chứng như: mất nước làm trụy mạch tim, phổi, chảy máu tiêu hóa, thủng đại tràng, ung thư đại tràng thậm chí dẫn đến tử vong.

Giải pháp chuyên biệt cho viêm đại tràng thể hànviêm đại tràng thể nhiệt

Tỳ vị với tiểu tràng, đại tràng là gốc của kho đụn, cho nên thể hàn với thể nhiệt có chỗ giống nhau nhưng cũng có chỗ khác nhau và cơ chế trị chứng bệnh khác nhau về thành phần bài thuốc.

Chứng viêm đại tràng kết nhiệt, thức ăn không nấu nhừ được cho nên trở ngại đến sự vận hóa, do đó sinh ra chứng đại tiện lỏng, có khi lẫn cả thức ăn chưa tiêu hóa, ăn uống kém, sau khi ăn bụng trướng đầy, vị trí bệnh thường ở trung tiêu.

Đối với chứng viêm đại tràng thể hàn, bệnh ở vị trí hạ tiêu thường có triệu chứng sôi bụng, lạnh bụng, đại tiện lỏng, hoặc có khi ngược lại là đại tiện bí kết, không có hiện tượng đầy bụng, ăn vào tiêu hóa nhanh.

Được điều chế từ bài thuốc Đông y gia truyền “lương cách tán” lâu đời từ vài trăm năm trước, cách đẩy lùi hiệu quả viêm đại tràng bằng giải pháp thảo dược là bổ sung sử dụng sản phẩm Đại Tràng Ông Lạc thể nhiệt của công ty dược phẩm Usan. Sản phẩm được điều chế dựa trên nguyên tắc chữa trị “thanh tả kết nhiệt”.

-  Đại tràng Hàn Ông Lạc dùng hiệu quả cho những đối tượng: Người bị viêm đại tràng có kèm theo triệu chứng tiêu chảy, người hay bia rượu nhiều.

-   Đại tràng Nhiệt Ông Lạc dùng hiệu quả cho những đối tượng: thể chất của người vốn dương thịnh, hỏa vượng hoặc do ăn nhiều chất cay nóng, béo ngọt hoặc do phế nhiệt giáng xuống đại tràng mà gây nên bệnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM USAN VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 2 ngách 19/8, ngõ 19 đường Chùa Võ, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội

- Website: https://daitrangonglac.com/

- Hotline: 0855.775.265

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

-   XNQC đại tràng Hàn ông Lạc số: 00793/2019/ATTP-XNQC

-   XNQC đại tràng Nhiệt ông Lạc số: 00794/2019/ATTP-XNQC

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X