Hotline 24/7
08983-08983

Quảng Nam yêu cầu thu hồi công văn hỗ trợ phương tiện tránh thai

Xét thấy địa phương chưa thiếu thốn về phương tiện tránh thai, Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh này thu hồi công văn đề nghị hỗ trợ cấp thuốc, vòng tránh thai...

Tối 13/8, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh này thu hồi công văn gửi tổng cục đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trước đó, ngày 10/8, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam gửi công văn đề nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Công văn cho biết, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID-19 nên đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng vì đại dịch dẫn đến thất nghiệp, khó khăn chồng chất. Thậm chí nhiều gia đình không có khả năng mua phương tiện tránh thai sử dụng để phòng tránh, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

Do đó, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Nam đề nghị Tổng cục hỗ trợ phương tiện tránh thai (que cấy, tiêm thuốc tránh thai, vòng tránh thai...) để cấp cho tất cả người dân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xét tình hình thực tế tại địa phương hiện nay không bức thiết như nội dung công văn nêu, nên đã yêu cầu chi cục báo cáo lại tổng cục và xin thu hồi công văn trên.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X