Hotline 24/7
08983-08983

Người cao tuổi nên làm để phòng lây nhiễm SARS-CoV-2?

Để phòng lây nhiễm, người cao tuổi nên nghe bản tin COVID-19 trên đài, tivi hàng ngày, tiêm vắc xin và trao đổi với các thành viên trong gia đình để cùng phòng, chống dịch.

Ngoài ra, những người cao tuổi nên giữ tay sạch sẽ; không để nước bọt bắn vào tay; không chạm tay vào mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch; giữ khoảng cách với người bị bệnh; giữ sạch bề mặt sàn và dụng cụ.

Nếu có các triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở hoặc dấu hiệu nghi mắc COVID-19 khác, chúng ta nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng và liên hệ với đường dây nóng của Bộ Y tế.

Ngoài tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, người cao tuổi cần thực hiện nghiêm túc 5K và giữ tinh thần thoải mái

Trong trường hợp di chuyển bằng các phương tiện công cộng, chung ta nên che miệng bằng khăn khi ho, hắt hơi, rửa tay thường xuyên; giữ tay không chạm mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch; hạn chế tiếp xúc, không khạc nhổ.

Nếu thấy có hành khách ho, sốt, đau họng, khó thở, chúng ta cần báo ngay cho chủ phương tiện.

4 việc không nên làm:

- Lo lắng quá mức.

- Đến nơi ở của người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh, vùng nguy cơ, vùng dịch.

- Tiếp xúc gần người có nguy cơ (khoảng cách <2 m), thăm người bệnh, tham gia hội họp đông người.

- Để thể chất và tinh thần bị suy nhược.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X