Hotline 24/7
08983-08983

Người bị mề đay, dị ứng nên ăn gì, kiêng gì?

Với người dễ nổi mề đay, dị ứng thì vấn đề ăn uống rất quan trọng, thậm chí có người kiêng khem đủ thứ. TS.BS Trịnh Hoàng Kim Tú sẽ hướng dẫn người bị mề đay, dị ứng nên ăn gì, kiêng gì?

1. Những thực phẩm nào dễ gây dị ứng?
2. Trong dân gian thường gọi hiện tượng một món ăn vào gây ngứa là “ăn món này dễ bị trúng phong”. Những món dễ gây “trúng phong” đó có đúng là những món dễ gây dị ứng không?
3. Có thông tin rằng: khi đang nổi mề đay, cần giảm ăn đường và muối vì đường trong máu tăng cao sẽ làm nặng thêm hiện tượng dị ứng. Điều này có đúng không?
4. Như vậy khi nấu ăn cho người bị mề đay, dị ứng thì ngoài việc lựa chọn thực phẩm, còn phải nêm nếm sao cho đúng?
5. Trong những buổi tiệc tùng tân niên, trước những món ăn không phải nhà nấu, người bị mề đay, dị ứng nên lựa chọn những món nào để an toàn cho mình?
6. Vậy họ có được uống rượu bia không, nhấp môi một chút có được không?
7. Tuy đã lựa chọn thực phẩm kỹ càng nhưng nếu chẳng may dị ứng vẫn xảy ra, người bệnh nên xử trí như thế nào?
8. Người bị mề đay, dị ứng có nên đem thuốc sẵn theo bên mình không? Đó là thuốc gì, có cần phải kê toa không?
9. Trường hợp bị dị ứng nhẹ, có cách nào không cần dùng thuốc có thể giúp mề đay mau tan?
10. Lời khuyên của BS dành cho người bị mề đay, dị ứng để tránh tình trạng ăn gì cũng sợ, kiêng khem đủ thứ?

1. Những thực phẩm nào dễ gây dị ứng?

2. Trong dân gian thường gọi hiện tượng một món ăn vào gây ngứa là “ăn món này dễ bị trúng phong”. Những món dễ gây “trúng phong” đó có đúng là những món dễ gây dị ứng không?

3. Có thông tin rằng: khi đang nổi mề đay, cần giảm ăn đường và muối vì đường trong máu tăng cao sẽ làm nặng thêm hiện tượng dị ứng. Điều này có đúng không?

4. Như vậy khi nấu ăn cho người bị mề đay, dị ứng thì ngoài việc lựa chọn thực phẩm, còn phải nêm nếm sao cho đúng?

5. Trong những buổi tiệc tùng tân niên, trước những món ăn không phải nhà nấu, người bị mề đay, dị ứng nên lựa chọn những món nào để an toàn cho mình?

6. Vậy họ có được uống rượu bia không, nhấp môi một chút có được không?

7. Tuy đã lựa chọn thực phẩm kỹ càng nhưng nếu chẳng may dị ứng vẫn xảy ra, người bệnh nên xử trí như thế nào?

8. Người bị mề đay, dị ứng có nên đem thuốc sẵn theo bên mình không? Đó là thuốc , có cần phải kê toa không?

9. Trường hợp bị dị ứng nhẹ, có cách nào không cần dùng thuốc có thể giúp mề đay mau tan?

10. Lời khuyên của BS dành cho người bị mề đay, dị ứng để tránh tình trạng ăn cũng sợ, kiêng khem đủ thứ?

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X