Ngừa tai biến, đột quỵ theo cách của người Nhật Bản
Sáng 17/5, nhãn hàng NattoEnzym của Dược Hậu Giang phối hợp với Hội Người cao tuổi Quận 1 tổ chức hội thảo “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Không còn nỗi lo đột quỵ” nhằm góp phần nâng cao ý thức phòng bệnh đột quỵ trong cộng đồng bằng lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng và dùng thực phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng.
Mở đầu phần trao đổi, BS Lê Trung Hiếu cho biết, đột quỵ là bệnh lý thời đại, xảy ra đột ngột ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, để lại hậu quả nặng nề. Đây là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 và là nguyên nhân tàn phế hàng đầu ở người lớn.
Những con số biết nói đưa ra trong hội thảo khiến nhiều người tham dự giật mình. Nếu như 10 năm trước (năm 2007), BV Chợ Rẫy đã có đến 3.000 ca và BV Nhân dân 115 có 1.500 ca đột quỵ. Thì đến nay con số này đã tăng rất nhiều lần, theo cấp số nhân.
Theo thông tin từ BV Nhân dân 115, chỉ riêng bệnh viện này năm 2017 đã điều trị cho hơn 11.000 bệnh nhân đột quỵ. Còn tại Mỹ, theo thống kê của Hội Tim mạch Mỹ năm 2015, ước tính khoảng 6,6 triệu người Mỹ ở độ tuổi trên 20 bị đột quỵ não (dữ liệu NHANES 2009-2012). Trung bình cứ mỗi 40 giây có một người ở Mỹ bị đột quỵ. Và chi phí cho việc điều trị lên đến hàng chục tỷ đô la. |
Nếu một người mắc các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu, bệnh mạch vành, loạn nhịp tim thì càng phải kiểm soát bệnh nhiều hơn để tránh bị đột quỵ về sau. Bởi những yếu tố này thường xuất hiện nhiều năm trước khi bệnh nhân bị đột quỵ. Hơn nữa, với những người thường xuyên bị stress, nghiện hút thuốc lá, lười vận động cũng là đối tượng dễ bị đột quỵ ghé thăm.
“Do đó, khi cô bác thấy các biểu hiện đột ngột như yếu nửa người; nói ngọng hoặc không nói được; tê bì hoặc liệt nửa mặt, nửa người; nhìn không rõ, đau đầu dữ dội, nôn mửa, có lúc thở nhanh dồn dập, có cơn ngừng thở ngắn hoặc hôn mê... thì cần nhanh chóng gọi cấp cứu, đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để bác sĩ xác định nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời hiệu quả. Thời gian đưa đến bệnh viện càng sớm thì tiên lượng sống càng cao” - BS Hiếu đưa ra khuyến cáo.
Bệnh đột quỵ mặc dù rất nguy hiểm lại diễn biến âm thầm nhưng mỗi người hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu có lối sống khoa học, chừng mực. Cụ thể, BS Hiếu khuyên:
- Duy trì chế độ ăn lành mạnh, ít dầu mỡ, ít muối và cholesterol;
- Giữ trọng lượng cơ thể trong tầm kiểm soát;
- Năng hoạt động thể chất;
- Tuân thủ các yêu cầu của bác sĩ về dùng thuốc;
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ;
- Giữ tinh thần thoái mái, tránh stress, tránh thức khuya.
Natto - Món ăn truyền thống ngàn năm của Nhật Bản giúp phòng ngừa đột quỵ
Đó chính là Natto, món ăn truyền thống của người Nhật làm từ đậu tương lên men, được sử dụng hàng ngày suốt hơn 1.000 năm qua. Các nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, thường xuyên ăn Natto đã góp phần làm giảm đáng kể nguy cơ bị đột quỵ.
Vì sao lại có điều kỳ diệu như thế? Bởi trong Natto có chứa Nattokinase, enzym duy nhất có khả năng tiêu hủy huyết khối, ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Đây là hoạt chất “vàng” trong hỗ trợ điều trị và phòng ngừa đột quỵ, các bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu như tai biến nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường.
ThS Trường chia sẻ: “Để mang đến một giải pháp ngăn ngừa đột quỵ cho người dân Việt Nam, DHG đã kết hợp với công ty sản xuất nguyên liệu Nattokinase hàng đầu Nhật Bản, cho ra đời sản phẩm chứa Nattokinase. Đó là NattoEnzym giúp ngừa tai biến, đột quỵ, cải thiện tình trạng xây xẩm, chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não. Ngoài ra, còn giúp làm tan cục máu đông trong lòng mạch, tăng tuần hoàn máu... Sản phẩm chứa hoạt chất Nattokinase cũng là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam trải qua các khâu kiểm định chất lượng của Hiệp hội JNKA”.
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình