Hotline 24/7
08983-08983

Ngày 9/1, miền Bắc vẫn rét buốt, miền Trung giảm mưa, miền Tây trời nhiều mây

Trong khi miền Bắc vẫn tiếp tục rét buốt, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa giảm thì từ TPHCM trở về miền Tây trời nhiều mây nhưng vào buổi trưa chỉ số tia cực tím vẫn ở mức gây hại cao, người dân cần chú ý.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (9/1), miền Bắc tiếp tục hình thái trời rét, nền nhiệt tăng nhẹ với mức thấp nhất 13-15 độ. Vào ban ngày, nền nhiệt ở những nơi này tăng cao ở 23 độ. Và trong khi phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, thì Đông Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa giảm, chỉ còn vài nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Phía Bắc trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Từ TPHCM trở về miền Tây trời nhiều mây nhưng vào buổi trưa chỉ số tia cực tím vẫn ở mức gây hại cao, người dân cần chú ý.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, riêng phía Bắc đêm cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 27-29 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X