Hotline 24/7
08983-08983

Nắng nóng kéo dài liên tiếp 9 ngày, chỉ số UV mức đỏ

Theo dự báo, bắt đầu từ ngày 1/6, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có đợt nắng nóng mới, có thể sẽ kéo dài 9 ngày liên tục. Chỉ số tia cực tím sẽ đạt mức cảnh báo đỏ ở mức 10.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bắt đầu từ ngày 1/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.
Cảnh báo: Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong bản tin "Việt Nam thức giấc" phát sóng ngày 1/6, Đài truyền hình Việt Nam VTV cho biết đợt nắng nóng này có khả năng sẽ kéo dài 9 ngày liên tục.

Theo số liệu Chỉ số tia UV (UV Index) cập nhật hàng ngày của WeatherOnline/UK, trong 4 ngày từ 1/6 đến 4/6, chỉ số tia cực tím (UV Index) liên tục ở mức cảnh báo nguy hiểm. Riêng ngày thứ tư ngày 3/6, chỉ số tia cực tím sẽ đạt mức cảnh báo đỏ ở mức 10.

Các ngày còn lại đều ở mức cao từ 8 đến 9 (cũng thuộc cảnh báo đỏ). Điều này có nghĩa là UV Index 8-9-10 có nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đặc biệt là da và mắt.

Để bảo vệ sức khỏe trước tia UV, bạn cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nhất là thời điểm cường độ tia UV cao. Nếu phải ra ngoài sử dụng mũ có vành rộng, che phủ được khuôn mặt, sử dụng ô, đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, sử dụng kem chống nắng. Đeo kính râm tránh mắt phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nên đứng những vị trí có bóng râm để hạn chế tác động của tia UV.

Nắng nóng kéo dài liên tục, nên đeo kính mát, mặc áo dài tay, dùng kem chống nắng khi ra đường

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin trên Air Visual, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội sáng ngày 1/6 là 101 - không tốt.

TPHCM

Nhiệt độ trung bình:26-34 độ C

Buổi sáng trời nắng nhẹ, nhiệt độ giao động từ 26-33 độ C. Chỉ số UV giao động ở mức 9-10. Buổi chiều trời nắng, nhiệt độ giao động 30-34 độ C, trời có thể có dông rải rác lúc 15g. Buổi tối có mây, gió nhẹ, nhiệt độ khoảng 28 độ C.

Thông tin trên Air Visual, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại TPHCM sáng ngày 1/6 là 70 -bình thường.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

[DAP]

Chỉ số UV ngày 1/6/2020

Chỉ số chất lượng không khí 1/6/2020

[/DAP]

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X