Hotline 24/7
08983-08983

Lần đầu bệnh viện tỉnh ghép thận không cùng huyết thống

Ca ghép thận không cùng huyết thống và nhóm máu được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công cuối tháng 3.

 Người được ghép thận là chị Nguyễn Thị Cúc 42 tuổi ở Phú Thọ. Chị bị bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối do viêm cầu thận mạn từ năm 2009, đang chạy thận nhân tạo chu kỳ 3 lần mỗi tuần.

Chị Cúc được một người họ hàng hiến thận. Ca ghép thận diễn ra vào cuối tháng 3, kíp mổ gồm các bác sĩ bệnh viện Phú Thọ và Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Ba giờ sau khi ghép thận, người bệnh đã có nước tiểu.

Bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện sau ca ghép thận. Ảnh: Nguyễn Mai.

Sau một tuần theo dõi và điều trị, chức năng thận của bệnh nhân bình thường, các chỉ số huyết học, sinh hóa, nước tiểu đều ổn định. Ngày 3/4, người bệnh được xuất viện.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là ca ghép đặc biệt tại viện bởi lần đầu tiên thực hiện trên người nhận và người cho thận không cùng huyết thống cũng như nhóm máu.

Theo Lê Nga - Vnexpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X