Hotline 24/7
08983-08983

Xuất tinh ngoài liệu có khả năng mang thai?

Câu hỏi

Cháu và bà xã thường sử dụng bao cao su do có kế hoạch. Tuy nhiên lần này cháu thử không xài bao và quan hệ tầm 30s rồi cho ra ngoài và đeo bao cao su vào quan hệ tiếp. Như vậy bà xã có khả năng mang thai không bác sĩ?

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Chào em,

Quan hệ tinh dục mà xuất tinh ra ngoài gọi là xuất tinh ngoài âm đạo, nói ngắn gọn là xuất tinh ngoài. Xuất tinh ngoài vẫn có khả năng dính thai, dù tỉ lệ dính thai khá thấp. Lý do là chỉ cần 1 ít tinh trùng vào âm đạo của nữ là có thể gây có thai, trong đó trường hợp mà quan hệ tình dục đưa dương vật vào âm đạo nhưng xuất tinh ngoài thì vẫn có khả năng có thai do nam giới phóng 1 ít tinh dịch vào âm đạo của nữ trong lúc giao hợp mà không biết.

Vì vậy việc uống thuốc ngừa thai khẩn cấp vẫn nên dùng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nếu dùng viên ngừa thai khẩn cấp nhiều lần trong 1 tháng thì sẽ có nguy cơ gây rối loạn nội tiết, đa nang buồng trứng, tăng men gan, tăng tạo huyết khối tĩnh mạch...

Vì thế cách tốt hơn để vừa kế hoạch vừa quan hệ thoải mái hơn thì vợ em nên uống viên ngừa thai dùng hàng ngày hoặc đặt vòng đều được, em nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Quan hệ xuất tinh ngoài có mang thai không?
>>Xuất tinh ngoài có mang thai không?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X