Hotline 24/7
08983-08983

Viêm trung thất nguy hiểm ra sao?

Câu hỏi

Bác sĩ ơi. Em thường bị nặng ngực, đi chụp CT ngực nghi em bị viêm trung thất, BS kêu em qua BV 115 khám. Xin hỏi bác sĩ, bệnh như vậy có nguy hiểm không và khám như thế nào ạ?

(Trần Thị Ngọc Yến - kieuy...@gmail.com)

Trả lời

Ảnh minh họa

Chào em,

Viêm trung thất là tình trạng viêm vùng ngực sau xương ức, giữa 2 lá phổi (trung thất). Khu vực này chứa tim, các mạch máu lớn, khí quản, ống thức ăn (thực quản), tuyến ức, các hạch bạch huyết và mô liên kết. Vì vai trò quan trọng của khu vực này, nên tình trạng viêm xảy ra tại đây thường liên quan đến nhiều bệnh nghiêm trọng. Viêm trung thất thường do nhiễm trùng. Nó có thể xảy ra đột ngột (cấp tính), hoặc có thể phát triển chậm và trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian (mạn tính).

Ngoài viêm trung thất cấp tính khá phổ biến, viêm trung thất mạn tính hiếm gặp hơn, bao gồm hạch trung thất bị viêm dạng u hạt (granulomatous mediastinitis) hoặc xơ hóa trung thất có thể xảy ra do nhiễm trùng hoặc bị kích ứng trong thời gian dài.

Với phim CT ngực nghi ngờ viêm trung thất và em có triệu chứng nặng ngực thường xuyên, việc đến BV lớn để kiểm tra kỹ hơn và điều trị là cần thiết. Em có thể đăng ký khám tại chuyên khoa ngoại lồng ngực mạch máu, đem theo phim CT đã chụp để BS xem xét và hướng dẫn em các bước tiếp theo cần làm (như xét nghiệm máu, siêu âm tim...) nhằm xác định chính xác bệnh và có hướng điều trị thích hợp tương ứng, em nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X