Hotline 24/7
08983-08983

Viêm tiết niệu là nguyên nhân gây tiểu khó phải không BS?

Câu hỏi

Chào BS, Em hiện đang bị tiểu nhiều, tiểu xong vẫn không thấy dễ chịu, cứ như nước vẫn còn và tiểu có lúc phải đợi 30 giây hoặc 1 phút mới chịu ra nước. Có lúc khó tiểu mãi không ra nhưng em không bị tiểu buốt gì cả, có lúc tiểu đêm 1, 2 lần vào khoảng 4h hoặc 5h sáng. Em đã mua thuốc Đông y, rau ngô, rau má về uống trị tiểu nhiều và tiểu khó thì đỡ hơn và không phải chờ đợi lâu để nước tiểu ra. Tuy nhiên chỉ trong 1 tuần em bị tiểu khó hoặc bí tiểu với tần suất nhiều hơn so với trước, có lúc không thể tiểu ra được từ suốt mấy tiếng đến mức không đi lại được phải lên bệnh viện. Em đã xét nghiệm máu và siêu âm ở bàng quang, thận... thì đều bình thường, riêng nước tiểu em không thể ra được nên muốn họ thông nước tiểu ra. Tuy nhiên BS chuyên Tiết niệu từ chối thông tiểu và nói em không bị bí tiểu mà tiểu nhiều do viêm tiết niệu, khuyên em uống đủ nước và đưa cho em thuốc kháng sinh, alpha về uống thì đỡ hơn. Sau 4 ngày uống thì tiểu khó giảm đi nhưng thỉnh thoảng cũng khó tiểu mỗi khi uống cốc nước vào 10h sáng. Hiện giờ em chỉ tạm giải quyết về tiểu khó còn tiểu nhiều, tiểu cảm giác chưa hết hay tiểu đêm 2 lần vẫn còn, cũng làm tâm lý em lo lắng và sợ mãi không khỏi. Ngoài ra do bị bí tiểu khá lâu hay tiểu lâu cũng làm em không thể tiểu đứng mà phải tiểu ngồi, em biết đó chỉ là do thói quen nhưng đến bệnh viện lấy nước tiểu lại mà không có bồn cầu làm em lo lắng. Em đang hoang mang liệu có phải mình mang bệnh lạ với tiểu khó không? Đến mức tiểu không tự chủ được gây khó cho sinh hoạt hay gây khó cho việc lấy nước tiểu để xét nghiệm. Viêm tiết niệu cũng là nguyên gây tiểu khó phải không? Hiện em đã bị gần 2 tháng rồi.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Có nhiều nguyên nhân gây chứng đi tiểu nhiều lần như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tình trạng viêm nhiễm gây kích thích lên bàng quang và niệu đạo, dẫn đến chứng buồn tiểu, tiểu nhiều lần, kèm theo đó là các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu gắt, thậm chí là bí tiểu.

Bệnh có thể đi kèm với các tình trạng như bàng quang thần kinh, u đường tiết niệu, sỏi hoặc dị vật, bệnh lý tiền liệt tuyến, hẹp niệu đạo, đái tháo đường, tổn thương thần kinh điều khiển hoạt động của bàng quang, mệt mỏi, stress, rối loạn giấc ngủ dẫn tới đi tiểu nhiều lần…

Do bạn không cung cấp các xét nghiệm đã làm cũng như các thuốc đã dùng nên bác sĩ chưa thể tư vấn cụ thể hơn cho bạn. Có thể thấy việc điều trị trước đây cho đáp ứng tốt, do đó, bạn nên tái khám chuyên khoa Thận- niệu để được tiếp tục tìm nguyên nhân và điều trị bạn nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X