Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao người đã nhiễm COVID-19 vẫn cần đeo khẩu trang?

Câu hỏi

Chào AloBacsi! Em là nam, năm nay 21 tuổi. Em có 2 thắc mắc mong được các bác sĩ giải đáp. Thứ nhất là đeo khẩu trang để bảo vệ người chưa bị nhiễm hay bảo vệ người đã bị nhiễm COVID-19? Thứ 2, tại sao người đã nhiễm COVID-19 vẫn cần phải đeo khẩu trang thế ạ? Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian đọc và trả lời câu hỏi của em.

Trả lời

Chào bạn,

Trả lời câu hỏi thứ nhất của em, việc đeo khẩu trang có tác dụng kép vừa để bảo vệ người chưa bị  nhiễm và người đã bị nhiễm. Cả hai mục đích này đều quan trọng.

Hiệu quả phòng ngừa sẽ cao hơn khi cả người mang mầm bệnh và người không mang mầm bệnh cùng sử dụng khẩu trang, đặc biệt là trong thời kỳ có dịch bệnh đường hô hấp như dịch COVID-19, em nhé.

Thứ 2, người đã bị nhiễm vẫn cần đeo khẩu trang để bảo vệ tránh bị nhiễm thêm các mần bệnh khác có thể làm cho bệnh nặng hơn đồng thời ngăn phát tán virus ra môi trường bên ngoài làm lây cho người tiếp xúc hoặc lây gián tiếp qua các vật dụng như bàn tay, tay nắm cửa, dụng cụ sinh hoạt… để bảo vệ cộng đồng.

Vì thế Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 qui định người mang mầm bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang. Hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam, kể cả không phải lúc có dịch bệnh, nhiều người đã có ý thức tự đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng nếu họ bị ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi để hạn chế nguy cơ lây lan bệnh đường hô hấp cho cộng đồng.

Đây là hành động thể hiện trách nhiệm của các cá nhân với cộng đồng, vì thế em cũng nên tuân thủ, em nhé.

Thân mến.

Tài liệu tham khảo: Học viện Quân y

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X