Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao đột quỵ thường "canh me" người trên 50 tuổi?

Câu hỏi

Thưa TS.BS Trần Chí Cường, thời gian vừa qua tôi theo dõi fanpage của AloBacsi thấy Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ đã cấp cứu và điều trị cho nhiều trường hợp đột quỵ trên 50 tuổi. Xin hỏi BS vì sao khi vừa qua ngưỡng 50 nhiều người thường bị đột quỵ ghé thăm như vậy? Nam hay nữ giới dễ bị đột quỵ hơn? Cảm ơn BS. (Thành Huy - Tiền Giang).

Trả lời

TS.BS Trần Chí Cường

TS.BS Trần Chí Cường

Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - Bệnh viện Đột quỵ tim mạch Cần Thơ SIS

Vì sao đột quỵ thường Đột quỵ ngày càng trẻ hóa, nếu trước đây là bệnh của người già thì nay độ tuổi 30,40, 50 đã có thể bị đột quỵ, nhất là khi trời trở lạnh

Bạn thân mến,

Như chúng ta đã biết, bệnh đột quỵ không loại trừ một ai, có thể xảy ra không chỉ ở người lớn tuổi (đa số) mà ngay cả ở những người trẻ. Đối với người ở độ tuổi càng cao, nguy cơ đột quỵ càng gia tăng. Điều này được giải thích như sau: cơ thể người khi vượt qua lứa tuổi 50, tất cả mọi cơ quan đều có mức độ suy yếu nhất định. Càng lớn tuổi những cơ quan này càng lão hóa. Ngày nay y học vẫn chưa tìm ra loại thuốc nào giúp con người cải lão hoàn đồng, cũng như kéo dài tuổi thọ. Do đó, những người lớn tuổi thường mắc khá nhiều bệnh lý chứ không riêng gì đột quỵ như ung thư, tim mạch, tiểu đường, loãng xương, sa sút trí tuệ

Một trong những vấn đề nghiêm trọng làm cho con người ra đi đột ngột là đột quỵ. Với cơ thể lão hóa, đặc biệt là hệ tim mạch, hệ mạch máu, hệ thần kinh càng làm cho tình trạng đột quỵ gia tăng. Cơ thể lão hóa ảnh hưởng trực tiếp đến hệ mạch máu, làm hệ mạch máu có khuynh hướng xơ xứng, hẹp lòng dần hoặc dễ vỡ ra. Đối với những ai hút thuốc lá từ nhỏ, khoảng 20 tuổi, sau 30 năm tự gây tổn hại cho mình, đến độ tuổi 50 hoặc sau 50 tuổi sẽ nhận lại những hậu quả đó. Vì vậy, chúng ta phải quan tâm trên góc nhìn rất dài, sau 30 năm mới xảy ra đột quỵ - đây là kết quả đáp trả lại do việc tự hủy hoại cơ thể.

Cho nên, đột quỵ tại sao xảy ra ở độ tuổi 50 là vì vậy, đây không phải ngẫu nhiên tình cờ mà là sự cộng hưởng của quá trình lão hóa cộng với việc chăm sóc sức khỏe như thế nào để nhận lấy những hậu quả nghiêm trọng đó.

Nói về sự khác biệt giới tính, ở lứa tuổi trẻ (dưới 50), với hơn 30.000 ca cấp cứu và điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ, chúng tôi nhận thấy nam giới chiếm ưu thế. Điều này khá dễ hiểu, vì nam giới có nhiều thói quen như uống rượu bia, hút thuốc lá… đều là những yếu tố có nguy cơ cao bị đột quỵ. Ở độ tuổi dưới 60, nam giới cũng chiếm thế thượng phong so với nữ giới. Ở độ tuổi từ 60 trở lên, giữa hai giới có số lượng tương đương.

Trân trọng!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X