Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao đau ngực trái, nhưng đo điện tim lại bình thường?

Câu hỏi

Em bị đau ngực trái, nhưng siêu âm tim, đo điện tim thì bình thường. Vậy có phải do rối loạn cơ thể gây ra không thưa bác sĩ? Mong được tư vấn ạ.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Đau ngực trái thường do nguyên nhân thành ngực

Chào em,

Đau ngực trái (vùng trước tim) có thể do nhiều nguyên nhân, từ bệnh lý tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, trung thất, thần kinh cơ, sụn sườn, mô vú... trong đó, người nữ trẻ có cảm giác đau ngực kiểu nhói nhói vài cái thoáng qua và ngược lại là đau kéo dài nhiều giờ mà không kèm theo khó thở, vã mồ hôi, các xét nghiệm cơ bản là siêu âm tim và đo điện tim bình thường thì ít nghĩ đến đau ngực do tim mạch; mà thường là do nguyên nhân thành ngực nhiều hơn.

Đau ngực do nguyên nhân thành ngực có thể do mỏi cơ trong làm việc quá sức, hay rối loạn thần kinh cơ trong thiếu vi khoáng chất, hoặc do tâm lý như rối loạn dạng cơ thể, rối loạn thần kinh thực vật gây nên.

Trước mắt em nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ chất, tránh thức khuya, tránh các chất kích thích như cafe, trà đặc, bia rượu, không hút thuốc lá và bổ sung thêm một số vi khoáng chất cho cơ như Canxi, magie, kẽm, kali, vitamin nhóm B. Nếu vẫn còn khó chịu ở ngực thì đến lại bệnh viện kiểm tra, em nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Đau ngực trái do nguyên nhân gì?

>> Đau ngực trái, nguyên nhân và cách điều trị?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X