Hotline 24/7
08983-08983

Vẫn còn triệu chứng khó tiêu, ợ hơi sau 2 tháng điều trị viêm xung huyết hang vị dạ dày

Câu hỏi

Thưa bác sĩ,

Vào đầu tháng 4 em có nôi soi và khám, bị viêm xung huyết hang vị dạ dày, tá tràng viêm phù nề và trào ngược thực quản. Em uống thuốc tây theo liệu trình 2 tháng. Đến bây giờ vẫn còn triệu chứng khó tiêu và ợ hơi nhiều sau khi ăn, mặc dù ăn đồ ăn dễ tiêu, không cay, ít dầu mỡ. Nay em đã ngưng thuốc. Mong bác sĩ cho em lời khuyên để chữa trị ạ.

(Minh Đức - Minhduc...@gmail.com)

Trả lời

Ảnh minh họa

Chào em,

Theo kết quả nội soi dạ dày thì những tổn thương tại dạ dày và thực quản của em không nặng nề, chỉ mới viêm xung huyết mà thôi, chứ chưa đến mức loét, chuyển sản. Nhưng mà, sau điều trị 2 tháng thì triệu chứng khó tiêu và ợ hơi nhiều vẫn còn, cho thấy bệnh viêm dạ dày và trào ngược dạ dày vẫn chưa có hết hẳn, cần điều trị thêm 1 thời gian nữa.

Việc điều trị thêm này có thể bằng Tây y hay Đông y đều được, miễn là có điều trị, chứ nếu không khi em ngưng tất cả các thuốc, các triệu chứng khó chịu tại dạ dày sau ăn sẽ tăng trở lại cho dù em có kiêng ăn đi nữa.

Mức độ bệnh của em không nặng, nhưng thời gian điều trị có thể sẽ kéo dài nếu như em có stress lo lắng (vì não bộ có ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày rất nhiều), nếu như em có hút thuốc lá, ghiền cafe, bia rượu là bệnh dạ dày sẽ càng khó chữa. Như vậy, em nên tái khám tại chuyên khoa tiêu hóa ở BV tây y cũng được hay các bài thuốc bên đông y cũng được, để hỗ trợ điều trị dạ dày cho thiệt ổn hãy ngưng thuốc, em nhé.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X