Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ bị sốt khi chơi ngoài nắng, xử trí thế nào?

Câu hỏi

Thưa BS trong trường hợp nếu em bé ham chơi ngoài nắng, chẳng may bị sốt bố mẹ cần xử trí thế nào? Đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 này ạ? Rất mong nhận tư vấn, xin cảm ơn nhiều ạ!

Trả lời

BS Trương Hữu Khanh

BS Trương Hữu Khanh

Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM

Trẻ bị sốt cần được cử trí kịp thời tránh những biến chứng về sau

Chào bạn,

Thông thường, một em bé vận động quá nhiều hay cha mẹ cho bé đi chơi nhiều thì bé sẽ có nguy cơ bị cảm nắng. Nếu em bé dang nắng nhiều quá, dầm nước nhiều quá thì có thể bị cảm và sốt rất cao, sốt li bì sau đó bắt đầu ho.

Lúc này cha mẹ cần cặp nhiệt độ cho đúng. Phải bắt trẻ nghỉ ngơi, cho trẻ uống thuốc hạ sốt nếu trẻ sốt hơn 38.5 độ. Thông thường làm như vậy bé sẽ hết.

Quan trọng nhất là mình phải phòng ngừa, không thể để trẻ thích làm gì thì làm trong mùa hè. Lúc chơi, trẻ có thể ham chơi, quên uống nước, quên ăn, không biết mệt nhưng khi bắt đầu dừng lại thì nó mới bắt đầu mệt. Khi mệt thì trẻ bị sốt li bì, khó chịu.

Phụ huynh cần lưu ý những sinh hoạt nào dù là hè hay không hè, những ngày cuối tuần cũng phải điều độ. Sự điều độ đó gồm: giấc ngủ, bữa ăn, uống nước. Ta cần chú ý đến những cái đó.

Trích từ GLTT của ALoBacsi: Bảo vệ sức khỏe cho trẻ mùa hè: ngừa bệnh cách nào, hạ sốt ra sao?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X