Hotline 24/7
08983-08983

Tình huống nào nên theo dõi trẻ ở nhà hoặc đưa đi bệnh viện sau té ngã?

Câu hỏi

Xin bác sĩ cho hỏi, những tình huống nào con bị té ngã mà cha mẹ cần đưa đến bệnh viện ngay? Tình huống nào có thể theo dõi thêm tại nhà và nên theo dõi trong bao lâu? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Trả lời

BS Trương Hữu Khanh

BS Trương Hữu Khanh

Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM

trẻ té ngã cần đưa đi bệnh viện khôngSau té ngã trẻ không có triệu chứng bất thường thì cha mẹ có thể theo dõi tại nhà

Chào bạn,

Nếu trẻ bị té sau đó bất tỉnh không biết gì hết, thở không đều đặn thì chắc chắn phải đến cơ sở y tế. Nếu trẻ bị té mà vẫn đứng dậy, ăn uống, sinh hoạt bình thường, không nôn ói thì chúng ta hoàn toàn có thể tự theo dõi trẻ trong vòng 72 tiếng. Trong 72 tiếng bạn nên quan sát:

  • Trẻ ngủ có nhiều hay không
  • Nôn ói
  • Than nhức đầu

Nếu có 3 triệu chứng này thì chắc chắn phải đến bệnh viện để được làm xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh.

Trong trường hợp trẻ bị rơi từ nơi khá cao, không cử động được, kêu đau thì rất có thể bị gãy xương cần đưa đến bệnh viện ngay.

Nếu trẻ té mà bị bầm ở trên đầu, qua mấy ngày vết bầm lan xuống dưới là điều bình thường; bởi khuynh hướng lúc này máu bị chảy lan xuống dưới. Nếu trẻ không ói, không đau đầu nhiều thì cha mẹ có thể theo dõi tại nhà. Lưu ý vết bầm của trẻ phải từ 2-3 tuần mới hết được.

Thân mến.

(Trích từ GLTT của AloBacsi: Chấn thương ở trẻ nhỏ do té ngã: Cha mẹ cần học cách bảo vệ con)

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X