Hotline 24/7
08983-08983

Tê chân, cảm giác đầu không minh mẫn, khám ở đâu?

Câu hỏi

Dạo gần đây mình hay cảm thấy chân tay dễ bị tê. Ngồi 1 chút ở ghế thấp hay ngồi gác chân lên đùi 1 chút là chân tê (đặc biệt là chân trái). Ngoài ra mình uống nước rất nhiều, 4-5 lít/ngày. Nếu uống ít hơn thì nước tiểu có màu vàng, người bủn rủn và cảm thấy đầu óc không minh mẫn.

Ngoài ra khi mình có ham muốn (dương vật cương cứng) thì tình trạng thiếu minh mẫn lại xuất hiện. Lúc uống bia khi đứng lên tim đập mạnh, mắt mờ phải 1 lúc sau mới bình thường lại được. Không biết mình bị sao và nên đi khám, kiểm tra ở khoa nào? Lần khám sức khỏe gần nhất thì thử máu có hiện tượng hồng cầu nhiều dẫn đến máu đặc. Điều này có ảnh hưởng gì không bác sĩ?

(Nguyễn Vũ Phú Linh - skyalo...@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

đầu không minh mẫnĐầu óc thiếu minh mẫn thường gặp trong bệnh lý thần kinh

Chào bạn,

Tình trạng tê chân dễ gặp khi bất động lâu ở một tư thế, nguyên nhân là giảm hồi lưu máu ở các vùng đầu chi xa. Nếu chỉ ngồi một chút cũng bị tê chân thì cần khảo sát thêm tĩnh mạch chi dưới tìm kiếm các bất thường như suy van, giãn tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch...

Về cảm giác không minh mẫn là mô tả khá mơ hồ, có thể gặp trong các điều kiện sinh lý khác nhau như môi trường không phù hợp, làm việc nhiều, căng thẳng tâm lý, thiếu ngủ,... ngoài ra cũng gặp trong một số bệnh lý thần kinh và chuyển hoá khác.

Do đó, bạn nên sắp xếp khám chuyên khoa Nội thần kinh nếu triệu chứng này diễn ra thường xuyên, vấn đề mạch máu có thể khám bác sĩ Tổng quát hoặc Lồng ngực mạch máu để siêu âm đánh giá bạn nhé!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X