Hotline 24/7
08983-08983

Táo bón có máu, ngứa hậu môn, dấu hiệu bệnh trở nặng?

Câu hỏi

Thưa BS Lan Hương, Cháu là nữ năm nay 24 tuổi. Trước đây cháu từng bị bón đi cầu ra máu, sau khi uống thuốc đã hết, nhưng dạo gần đây cháu lại bị phát lại. Cháu ăn uống rất cẩn thận, ăn nhiều rau, kiêng các đồ nóng như cà phê, bia,... nhưng do buồn phiền chuyện nhà nên cháu hay bị mất ngủ. Cháu muốn hỏi có phải do vậy mà làm ảnh hướng nên cứ bị đi ngoài ra máu không? Khi đi đại tiện cháu không bị bón, không có mót rặn nhiều, nhưng có vài lần lúc đi ngoài cháu thấy rất ngứa, lúc lau thì thấy giấy vệ sinh có máu màu đỏ tươi hơi đậm. Triệu chứng bị ngứa khi đi ngoài như vậy có phải bệnh của cháu đã nặng hơn không ạ? Cháu nghe nói đi khám phải nội soi, mà chi phí rất mắc, phải có ít nhất vài triệu đồng mới đến BV khám được, mà gia đình cháu hiện tại đang khó khăn nên cháu chưa đi khám được, không biết cháu có phải bị trĩ không hay là bị các bệnh khác về hậu môn trực tràng? Mong BS cho cháu biết triệu chứng bị ngứa lúc đi ngoài, đi ngoài ra máu như vậy có sao không? Cháu nên làm gì để hạn chế bệnh tái phát? Cháu cảm ơn BS rất nhiều. Mong sớm nhận được câu trả lời của BS ạ. (Ngọc Dung - girlbuon...@yahoo.com.vn)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Ngoài chế độ ăn uống thì vấn đề tâm lý cũng ảnh hưởng lên nhu động ruột, có thể gây rối loạn tiêu hóa, như tiêu chảy hay táo bón, hay có người tiêu chảy xen kẽ táo bón. Khi đi tiêu bón có thể gây trĩ, nứt hậu môn (2 bệnh này thường đi kèm với nhau) và đều gây tiêu máu.

Nếu như bạn đã bị trĩ hay nứt hậu môn, hoặc cả hai thì dù không mót rặn nhiều, nhưng có khi chỉ cần ngồi hơi lâu hoặc phân hơi cứng thì vẫn có thể chảy máu. Triệu chứng của nứt hậu môn thường gặp là đau, rát, hay ngứa nếu vết xướt nhẹ và thường chấm giấy vệ sinh thấy máu. Việc thấy búi trĩ lòi ra ngoài khi đi tiêu, hoặc chảy máu nhiều và thường xuyên mới chứng tỏ bệnh nặng lên.

Tuổi của bạn còn trẻ, gia đình không có người bị ung thư đại trực tràng thì có rất ít nguy cơ bị các bệnh ác tính của trực tràng. Việc chẩn đoán trĩ rất đơn giản, chỉ cần thăm khám hậu môn là được, còn nếu bạn muốn tầm soát loại trừ các bệnh trực tràng khác thì có thể làm nội soi trực tràng, chi phí chỉ dao động 100 - 200 ngàn tùy mức bảo hiểm y tế, và chi phí thuốc điều trị bệnh cũng không mắc.

Với chế độ ăn hiện nay của bạn đã ổn, bạn chỉ cần cố gắng cải thiện tinh thần và giấc ngủ của mình, đến khám BS và chưa cần nội soi nếu bạn chưa có nhu cầu, BS sẽ cho thuốc thích hợp, bệnh sẽ cải thiện, bạn nhé.

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X