Hotline 24/7
08983-08983

Sốt, nhức đầu và tức ngực sau tiêm mũi 2 vắc xin COVID-19, có sao không?

Câu hỏi

Cháu bị dị ứng với panadol và vừa tiêm vắc xin mũi 2 ngày 31/11/2021. Lúc đầu không sao đến ngày 1/12 cháu bị sốt và nhức đầu nhẹ. Ngày 2/12 thì giảm sốt và cũng hết nhức đầu, nhưng khi cháu nằm lại cảm thấy tức ngực, đau, còn ngồi không sao ạ. Vậy cháu bị gì và có nên đi khám không?

(Minh Duy - lemin...@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Tức ngực có thể do đau cơ, ít nghĩ đến tác dụng phụ của vắc xin COVID-19

Chào bạn,

Sau tiêm ngừa COVID-19 nói riêng và hầu hết các loại vắc xin nói chung, người được tiêm có thể gặp phải một số tác dụng phụ như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau chỗ tiêm... Các phản ứng phụ này khá thường gặp và tự khỏi sau khoảng vài ngày.

Đối với vắc xin COVID-19 thì mỗi loại vắc xin có một số tác dụng phụ hiếm gặp riêng, ví dụ như đối với vắc xin AstraZeneca có thể có hội chứng huyết khối giảm tiểu cầu hoặc với Pfizer, Moderna có thể gặp viêm cơ tim.

Triệu chứng mà bạn mô tả chưa gợi ý các tác dụng phụ nguy hiểm này, có thể nguyên nhân từ đau cơ thành ngực hoặc do lo lắng quá mức. Bạn nên thư giãn, nghỉ ngơi, và theo dõi thêm các phản ứng sau tiêm.

Nếu xuất hiện các vết bầm máu, đau nặng ngực hoặc khó thở tăng dần, giảm khả năng gắng sức, phù chân, tiểu ít... thì nên tới bệnh viện khám ngay bạn nhé!

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X