Hotline 24/7
08983-08983

Sởn tóc gáy, hắt xì, kèm tằng hắng, bệnh gì BS ơi?

Câu hỏi

Hiện tôi hay bị dựng tóc gáy trên đầu (sởn gai ốc trên đầu), hắt xì, tằng hắng. Xin hỏi tôi bị bệnh gì và làm sao để hết? Cảm ơn bác sĩ.

(Đặng Hữu Phước - danghuu...@gmail.com)

Trả lời

Ớn lạnh, hắt xì có thể do cảm cúm thông thường

Chào bạn,

Cảm giác ớn lạnh, sởn tóc gáy, hắt xì và tằng hắng mới xuất hiện vài ngày không kèm thêm khó chịu nào khác, thường gặp nhất là do cảm cúm, nhiễm siêu vi nhẹ, viêm mũi họng dị ứng. Nếu tình trạng này kéo dài hơn 3 ngày, người mệt mỏi khó chịu hơn thì nguyên nhân có thể là nhiễm trùng, rối loạn thần kinh thực vật...

Vì thế, không thể chỉ dựa vào mỗi cảm giác ớn lạnh mà phán đoán ra được bạn có bệnh hay không, bệnh gì, cần kết hợp thêm thông tin khi thăm khám trực tiếp.

Nếu lo lắng nhiều, bạn nên đi khám tổng quát để kiểm tra toàn diện. Trong thời gian đó, bạn nhớ tăng cường uống nước, có thể uống các loại nước mát tự nấu (mía lau, bông cúc, rong biển...), ăn uống tẩm bổ, tăng rau xanh hoa quả, hạn chế thực phẩm cay nóng nhiều dầu mỡ, không cafe bia rượu, giữ không gian sinh hoạt thoáng mát.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X