Hotline 24/7
08983-08983

Sỏi amiđan

Câu hỏi

Tôi 25 tuổi (nam), bị viêm họng đã 2 tháng nay (trong vòm họng có những hạt trắng) không bị sốt hay ho. Tôi có đi khám, BS cho tôi thuốc về uống 6 ngày nhưng không khỏi. Bây giờ tôi sợ uống thuốc tây lắm, vì hồi bữa tôi bị dị ứng với thuốc Incep, mặt tôi có những đốm mụn nhỏ. Hiện tôi đi làm suốt ngày không có thời gian khám bệnh. Mong BS cho tôi lời khuyên? (Duy Tran - Q.5, TP.HCM)

Trả lời
Theo mô tả của bạn thì hiện tại bạn đang bị viêm amiđan mạn tính, chứ không phải viêm họng. Các hạt màu trắng này thường gọi là bã đậu amiđan, tên khoa học gọi là sỏi amiđan, ở trong các ngách của amiđan.

Sỏi amiđan có nhiều khi amiđan bị viêm mạn tính. Trong một số ít trường hợp các hạt sỏi này không gây triệu chứng gì. Đa số gây ra nuốt vướng rất khó chịu, đôi lúc có cảm giác giống như hóc xương, đau nhoi nhói lan lên tai, có thể làm hơi thở hôi.

Cách điều trị là súc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày, trong những đợt nhiễm trùng cấp cần sử dụng kháng sinh phù hợp. Nếu bệnh cứ lặp đi lặp lại gây nhiều phiền toái thì cần phẫu thuật cắt amiđan.

Trường hợp của bạn hiện nay không có triệu chứng gì, chỉ cần thường xuyên súc miệng bằng nước muối sinh lý là đủ.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X