Hotline 24/7
08983-08983

Sau khỏi COVID-19, tình trạng đông máu có xảy ra?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi, sau khi khỏi COVID-19 thì có bị tình trạng đông máu không ạ? Em nghe nói là sau khi hết bệnh phải ít nhất 3 tháng mới được tiến hành chữa bệnh có phẫu thuật, vì sợ máu đông sẽ không cầm được nếu phẫu thuật sớm. Em xin cảm ơn.

(Hồng Nguyễn)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Đông máu là một cơ chế trong quá trình cầm máu.

Chào em,

Nhiễm COVID 19 có liên quan đến tình trạng tăng đông của hệ tuần hoàn trong cơ thể, nhưng không phải ai nhiễm COVID 19 cũng gặp tình trạng này, và những bệnh nhân có tình trạng tăng đông do nhiễm COVID 19 cũng không phải ai cũng giống ai, có người nhẹ, có người nặng và có người bị tăng đông kéo dài sau khi hết bệnh.

Thông tin "em nghe nói là sau khi hết bệnh phải ít nhất 3 tháng mới được tiến hành chữa bệnh có phẫu thuật vì sợ máu đông sẽ không cầm được nếu phẫu thuật sớm" là thông tin không chính xác. Trước khi phẫu thuật bs sẽ phải kiểm tra lại tình trạng đông cầm máu của em, các thuốc em đang dùng rồi mới lên chương trình phẫu thuật an toàn nhất có thể được, không ai giống ai hết, dù trước đó có nhiễm COVID 19 hay không, em nhé.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X