Hotline 24/7
08983-08983

Sau khi trứng rụng 10 ngày thì mới có kinh lại, đúng không BS?

Câu hỏi

Em chào bác sĩ, Vợ chồng em muốn sinh con, nhưng do chu kỳ kinh nguyệt của em không đều (thường là 45 đến 60 ngày) nên em đã đi canh trứng. Bác sĩ khám và xác định là ngày 11 thì trứng đang phát triển và đến ngày 21 trứng rụng, kích thước đẹp. Nhưng đến ngày 23, em lại có kinh. Lượng kinh ra nhiều trong 2 ngày đầu, màu đỏ tươi và ngày thứ 4 thì hết hẳn. Theo như em đọc sách báo thì sau khi trứng rụng phải 10 ngày sau thì mới có kinh lại. Em đang rất lo lắng không biết buồng trứng của em có bình thường không? Trứng có vấn đề gì không?? Em có khả năng có em bé hay không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn bác sĩ! (Minh Hải - Đà Nẵng)

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Chào Minh Hải,

 

Bình thường sau khi rụng trứng thì 14 ngày sau mới có kinh chứ không phải 10 ngày như em tham khảo qua sách báo.

 

Chu kỳ kinh của em như vậy là bị rối loạn và quá thưa (45 - 60 ngày), rất khó canh trứng để có thai. Em cần khám sản phụ khoa và siêu âm khảo sát tử cung, lớp nội mạc tử cung, buồng trứng, sự phát triển của nang trứng… qua nhiều chu kỳ, để tìm nguyên nhân làm chu kỳ kinh bị rối loạn, cần loại trừ kinh nguyệt bị rối loạn do buồng trứng đa nang.

 

Thân mến!

 

 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

 

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X