Hotline 24/7
08983-08983

Sau khi châm cứu chữa sốt, em gái cháu không thể đi lại như bình thường

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Cách đây 1 thời gian khá dài, em gái cháu bị một cơn sốt rất cao, bố mẹ đưa em đi châm cứu nhưng vì châm cứu không đúng cách nên sau đó em bị di chứng của việc châm cứu. Hậu quả là em không thể đi bình thường trên đôi chân của mình. Hai đầu gối của em đã có vấn đề và em phải đi khom. Vậy cháu xin hỏi bác sĩ có cách nào chữa được bệnh của em cháu không ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn. (Đức Thắng - hoang...@gmail.com)

Trả lời

TS.BS Phạm Quang Vinh

TS.BS Phạm Quang Vinh

Bác sĩ - Khoa Chấn thương chỉnh hình - BV Chợ Rẫy, Khoa Chấn thương chỉnh hình - BV Đại học Y Dược TPHCM

Chào cháu Thắng,
 
Em gái cháu bao nhiêu tuổi? Vấn đề của em cháu cần xác định nguyên nhân vì sao em cháu không duỗi chân được? Do co rút gân phía sau gối hay do yếu liệt cơ phía trước đùi?
 
Theo BS cháu nên đưa em đến chuyên khoa chấn thương chỉnh hình khám và điều trị sớm, vẫn còn hy vọng chữa trị được cho em cháu.

 
Dạ, cháu cám ơn bác sĩ nhiều ạ.
 
Em cháu năm nay 18 tuổi. Nhưng mà bác ơi, lúc đi thì em cháu không đứng được như người bình thường, nhưng lúc nằm hay ngồi thì em vẫn có thể duỗi chân được bác ạ. Vậy có thể chữa được nữa không, thưa bác sĩ?
 
Em cháu duỗi chân được tức là không bị rút khớp gối. Nếu tự co được tốt thì có thể chuyển gân cho tự duỗi chân và đi được, cháu nhé!


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X