Hotline 24/7
08983-08983

SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể theo cơ chế nào?

Câu hỏi

Tôi có thắc mắc mong được AloBacsi giải đáp, đó là khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào đường hô hấp của con người thì cơ chế bệnh sinh như thế nào ạ? Trân trọng!

Trả lời

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc

Trưởng khoa Hô hấp, bệnh viện Chợ Rẫy - bệnh viện Chợ Rẫy

Miễn dịch tốt sẽ giúp cơ thể chiến thắng với virus SARS-CoV-2 và ngược lại.

Chào bạn,

SARS-CoV-2 cũng giống như các loại virus khác. Virus không phải là một tế bào hoàn chỉnh như vi khuẩn, do đó khi nó xâm nhập vào trong cơ thể thì phải lợi dụng cơ chế sản sinh của tế bào. Hay nói cách khác, khi xâm nhập vào đường hô hấp hoặc cơ quan khác thì gai của virus là những kháng nguyên gắn vào thụ thể của tế bào. Chẳng may cơ thể người có những thụ thể phù hợp với kháng nguyên của virus nên nó xâm nhập rất dễ dàng vào trong tế bào, sau đó mượn cơ chế sản sinh protein trong tế bào để sản xuất hàng loạt virus rồi phá hủy tế bào.

Khi có tín hiệu của virus xâm nhập, thì miễn dịch tự nhiên cũng như bẩm sinh, miễn dịch thụ đắc của cơ thể như đại thực đào hoặc tế bào nhận diện kháng nguyên sẽ tới để tấn công diệt virus. Vì cơ chế này nên một số người có số lượng virus ít, nếu hệ miễn dịch lấn át thì bệnh nhân tự khỏi hoặc không triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ. Ngược lại, một số người bị viurs xâm nhập sâu vào đường hô hấp và gây ra viêm phổi, sau đó diễn tiến nhẹ hay nặng đều tùy thuộc vào đáp ứng hệ miễn dịch của cơ thể.

Như vậy, đáp ứng miễn dịch giữ vai trò quyết định giúp cơ thể chiến thắng hay thất bại trước vi sinh vật, virus. Do đó, trong khi COVID-19 chưa có thuốc đặc trị cũng như vắc xin phòng ngừa thì việc hệ thống miễn dịch toàn vẹn, mạnh và điều hòa sẽ giúp chúng ta chiến thắng.

Điều này cũng lý giải cho việc người lớn tuổi từ 70, 80 trở lên hệ miễn dịch suy yếu do quá trình lão hóa tự nhiên nên khả năng virus phát tán nhiều nhất. Đặc biệt là ở người lớn tuổi có kèm theo các bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim, ung thư… lại càng làm cho hệ thống miễn dịch càng giảm… Bệnh nền càng nhiều, hệ thống miễn dịch càng suy yếu.

Thân mến.

(Trích từ livestream Nguy cơ COVID-19 hoành hành trở lại, Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM chỉ cách bảo vệ phổi)

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X