Hotline 24/7
08983-08983

Rối loạn đi tiêu có nên nội soi đại tràng?

Câu hỏi

Cách đây mấy tháng con có đi khám bác sĩ nói con bị loét thực quản, ăn uống không được và trào ngược dạ dày. Sau đó con nội soi lại thì bác sĩ nói hết loét nhưng giờ bị viêm trợt hang vị và trào ngược dạ dày vẫn còn.

Mỗi lần con ợ hơi thì nôn ói, ăn vô cũng vậy và tức vùng thượng vị. Con đi ngoài thì lúc táo lúc lỏng hay sôi ruột, hiện giờ thì đầu phân hơi cứng có nhày hơi trắng, sau đó phân cuối thì hơi mỏng và dẹp. Có lúc con muốn xì hơi nhưng không được, rất khó chịu. Theo bác sĩ con có nên nội soi đại tràng không ạ?

(Pham Thi Man - 033282...)

Trả lời

Nội soi đại tràng là một kỹ thuật thăm dò chức năng được sử dụng để phát hiện những thay đổi bất thường trong ruột già (đại tràng) và trực tràng.

Chào bạn,

Triệu chứng mà bạn mô tả cho thấy tình trạng trào ngược dạ dày thực quản vẫn chưa điều trị ổn định, dù vết loét thực quản đã lành; cần tiếp tục điều trị tích cực hơn, điều chỉnh các yếu tố nguy cơ như béo phì, sử dụng rượu bia, thức ăn nhiều dầu mỡ, chua cay, lo lắng căng thẳng quá mức...

Về nguyên tắc nếu rối loạn đi tiêu kéo dài, lúc tiêu chảy lúc táo bón thì cần được nội soi đại tràng để tầm soát một số nguyên nhân gây tắc nghẽn. Bạn nên sắp xếp khám và điều trị ở bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá bạn nhé!

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X