Hotline 24/7
08983-08983

Ra máu nhiều sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, có bất thường?

Câu hỏi

Em có quan hệ tình dục sau khi hết kinh được 1 ngày. Sau đó khoảng 50 phút em uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì hết kì kinh rồi nên em sử dụng thuốc điều kinh Phụ Huyết Khang (em dùng 2 tháng rồi ạ).


Từ hôm em uống thuốc tránh thai khẩn cấp có ra 1 ít máu nhưng em vẫn tiếp tục uống Phụ Huyết Khang. Cho đến hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi em uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì bị xuất huyết khá nhiều, giống như bị kinh nguyệt.


Cho em hỏi có phải vì em sử dụng Phụ Huyết Khang khi đang bị xuất huyết nên máu bị chảy ra nhiều hơn không hay chỉ là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp ạ? Vì em thấy hướng dẫn sử dụng ghi không dùng cho người bị xuất huyết mà em vẫn cố uống.


Lê Anh Quỳnh - quan…@gmail.com

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, phụ nữ có thể gặp phải một số triệu chứng bất thường như ra máu, nhức đầu, buồn nôn,...

Chào bạn,

Thuốc ngừa thai khẩn cấp là thuốc nội tiết liều cao dễ gây xuất huyết bất thường, do đó không nên uống quá 2 liều trong một chu kỳ. Nếu không ra huyết nhiều bạn có thể chờ đợi đến khi kinh nguyệt ổn định mà không cần điều trị. Trường hợp ra huyết nhiều, bạn nên đi khám phụ khoa để được chẩn đoán và điều trị.

Trân trọng!

>>> Hỏi ngắn - đáp gọn 1001 thắc mắc thường gặp về thuốc tránh thai

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X